Cứu nạn thành công tàu câu mực trôi dạt trên biển

Tam Thanh| 18/04/2018 16:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một tàu cá cùng 48 ngư dân ở Quảng Nam, trong lúc đang vào bờ thì bị hỏng máy, thả trôi tự do, thuyền trưởng phải phát tín hiệu cầu cứu.

Chiều 18/4, thượng tá Nguyễn Văn Mỹ - Hải đội trưởng Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, tàu biên phòng BP 43-1101 đã lai dắt tàu câu mực QNa-90749 TS cùng 48 thành viên cập cảng Kỳ Hà (Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) an toàn.

Cứu nạn thành công tàu câu mực trôi dạt trên biển

Lai dắt tàu câu mực vào bờ

Khoảng 16 giờ ngày 17/4, nhận được lệnh của bộ chỉ huy, Hải đội 2 đã điều tàu BP 43-1101 cùng 9 cán bộ xuất bến tiến hành cứu nạn, cứu hộ tàu QNa-90749 TS (công suất 750 CV) do ông Huỳnh Quốc Việt (SN 1977, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng cùng 47 lao động.

Sau hơn 3 giờ tổ chức tìm kiếm, tàu BP 43-1101 đã nhận được tín hiệu và tiếp cận tàu câu mực QNa-90749 TS tại tọa độ 15 độ 24 phút Bắc - 108 độ 55,366 phút Đông, chuyển dây và tiến hành lai dắt.

Cứu nạn thành công tàu câu mực trôi dạt trên biển

48 thuyền viên trên tàu câu mực được đưa vào bờ an toàn

Do thời tiết gió mạnh, sóng lớn nên tàu cứu hộ đã lai dắt tàu bị nạn về cảng Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) lúc 22 giờ cùng ngày. Sau đó tiếp tục lai dắt tàu câu mực và 48 thuyền viên cập cảng Kỳ Hà an toàn vào sáng nay.

Trước đó, tàu QNa-90749 TS đang trên đường vào bờ, do sóng to gió lớn nên tàu bị chết máy, trôi dạt cách cửa An Hòa (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) 20 hải lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu nạn thành công tàu câu mực trôi dạt trên biển