Cứu nạn thành công tàu cá trôi tự do trên biển

Sơn Tùng| 22/03/2016 14:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau hơn 10 giờ triển khai công tác cứu hộ, đến 9h sáng 22/3, tàu Hải đội 2 đã lai dắt tàu cá QNa 94592 cập cảng Cửa Đại an toàn.

Sáng 22/3, dưới sự lai dắt của tàu Hải đội 2, tàu cá QNa 94592 đã cập cảng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) an toàn.

Trước đó, trưa 20/3, tàu cá QNa 94592 do ông Hà Thanh Bình (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 9 thuyền viên vươn khơi Hoàng Sa đánh bắt hải sản. Khi tàu đang di chuyển đến vị trí cách bờ biển Cửa Đại khoảng 60 hải lí vào trưa 21/3 thì bất ngờ gãy trục lắp và trôi tự do. Dù ông Bình và các thuyền viên khác trên tàu đã tìm cách khắc phục sự cố nhưng máy hàn mà ông chuẩn bị sẵn cho mỗi chuyến đi biển không nối được trục lắp bị gãy.

Cứu nạn thành công tàu cá trôi tự do trên biển

Tàu QNa 94592 cập cảng Cửa Đại an toàn

“Nhận thấy tình hình bất ổn, tôi dùng bộ đàm liên lạc với Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh nhờ giúp đỡ. Sau đó kết nối với chính quyền địa phương và gia đình để thông báo việc tàu không may gặp nạn giữa khơi”, thuyền trưởng Bình cho biết.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhanh chóng điều động tàu BP 431201 của Hải đội 2 cùng 8 chiến sĩ khẩn trương xác định tung tích tàu cá gặp nạn. Đến 22h cùng ngày,  lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá của ông Bình khi đang trôi dạt ở tọa độ: 16,04 độ vĩ Bắc, 109,27 độ kinh Đông.

Và sau hơn 10 giờ đồng hồ triển khai công tác cứu hộ ngay trong đêm, đến 9h sáng 22/3, tàu Hải đội 2 đã lai dắt con tàu QNa 94592 cập cảng Cửa Đại an toàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu nạn thành công tàu cá trôi tự do trên biển