Cuộc sống bế tắc, ông bố trẻ treo cổ tự tử

Như Loan| 23/09/2020 09:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bố bị câm bẩm sinh, mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối, anh N. đã để lại 4 lá thư nói về việc cuộc sống gặp khó khăn, bế tắc gửi vợ con nói rồi treo cổ tự tử.

Vụ việc đau lòng xảy ra tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân là anh M.Đ.N (SN 1994). Anh N. được người thân phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ vào khoảng 5h sáng ngày 22/9.

Cuộc sống bế tắc, ông bố trẻ treo cổ tự tử

Hiện trường vụ việc

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phù Khê, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do nạn nhân trước khi tự tử có viết 4 bức thư để lại cho người thân và vợ con. Nội dung bức thư nói về việc cuộc sống gặp khó khăn bế tắc  nên gia đình từ chối khám nghiệm tử thi.

Ông Hùng cho biết thêm, gia đình anh N. có hoàn cảnh rất khó khăn, bố bị câm bẩm sinh, mẹ đang bị ung thư giai đoạn cuối phải nằm viện điều trị. Anh N. đã từng bán một quả thận để chữa bệnh cho mẹ. Có thể do cuộc sống quá khó khăn, áp lực kinh tế, lại không ai hỗ trợ, giúp đỡ, N. nảy sinh ý định tự tử.

Được biết, nạn nhân N. làm nghề mộc, đã kết hôn và có 2 người con, 1 trai, 1 gái.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc sống bế tắc, ông bố trẻ treo cổ tự tử