Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ

Hoài Đan| 26/03/2015 09:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho tới thời điểm hiện tại đã có ít nhất 14 người bị chết và rất nhiều người bị thương trong vụ sập giàn giáo Formosa. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai một cách khẩn trương, tại hiện trường sắt thép đổ ngốn ngang trông như 1 bãi sắt vụn khổng lồ.

Hiện tại thời tiết tại huyện Kỳ Anh có mưa to kèm theo gió lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hết mình để giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát. 

Ngay trong đêm, Bộ y tế đã cử ngày một đoàn y bác sĩ từ Hà Nội cấp tốc vào Hà Tĩnh để phối hợp công tác cứu hộ cho các nạn nhân.

Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh hỗ trợ bước đầu đối với các gia đình nạn nhân theo mức 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ

Công trường Formosa ngổn ngang sắt thép

Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ

Theo lời các công nhân kể lại, khi giàn giáo sập có khoảng 100 công nhân đang làm tăng ca ở công trường Formosa

Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ

Các lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Ảnh: Vietnamnet

Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ

Vụ sập giàn giáo làm ít nhất 14 người bị chết

Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ

Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ

Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ

Từ sáng sớm nay, địa bàn huyện Kỳ Anh có mưa to gió lớn khiến công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Tiền Phong

Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ

Lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực hai nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh: Tiền Phong

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công trường Formosa như một bãi sắt vụn khổng lồ