Công nhân đào móng nhà tá hoả phát hiện đạn cối

Hồng Nam| 11/12/2018 20:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm công nhân làm việc tại công trình xây dựng căn nhà 6 tầng trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tá hoả phát hiện, quả đạn cối nằm dưới nền móng nhà cũ nên tháo chạy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 11/12, tại công trình xây dựng căn nhà 6 tầng trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Công nhân đào móng nhà tá hoả phát hiện đạn cối

Nơi tìm thấy quả đạn cối.

Thời điểm trên, nhóm công nhân hơn 10 người đang làm việc tại công trình. Anh Lê Văn Cum (37 tuổi), công nhân đang dùm xẻng đào dưới nền móng cũ của công trình xây dựng thì xắn trúng vật cứng.

Anh Cum tưởng vật cứng này là viên đá nên tiếp tục nạy ra, mới tá hoả là quả đạn cối. “Lúc đó, mọi người ai cũng hoảng, tháo chạy khỏi công trình”, anh Cum nói. Lực lượng quân sự đã nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra. Nhân viên quân sự đã nạy ra quả đạn cối 82 mm đã rỉ sét, từ dưới nền móng cũ của căn nhà và xử lý an toàn. “Quả đạn cối này không còn tính sát thương”, nhân viên này nói.

Công nhân đào móng nhà tá hoả phát hiện đạn cối

Lực lượng chức năng đang xử lý.

Sau khi quả đạn cối được đưa ra khỏi công trình, nhóm công viên tiếp tục quay lại làm việc. “Lúc đó, ai cũng hoảng vì sợ quả đạn nổ”, anh Võ Trúc Phương (43 tuổi), thầu công trình xây dựng nói. Viện đạn cối nằm sâu dưới móng nhà cũ của công trình đang xây dựng nhà ở, cao 6 tầng.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công nhân đào móng nhà tá hoả phát hiện đạn cối