Chuyển toàn bộ xe đi Thái Nguyên về lại Bến xe Mỹ Đình

Huy Hùng| 07/05/2015 06:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 2 năm chuyển toàn bộ xe đi Thái Nguyên từ Bến xe Mỹ Đình về Bến xe Nam Thăng Long thì sắp tới số xe này sẽ được chuyển lại về hoạt động tại Bến xe Mỹ Đình.

Ngày 6-5, Sở Giao thông vận tải Hà Nội quyết định, từ ngày 1-6, toàn bộ các tuyến xe khách Hà Nội - Thái Nguyên đang hoạt động tại Bến xe tạm Nam Thăng Long sẽ chuyển về Bến xe Mỹ Đình.

Trước đó, ngày 15/8/2013, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thực hiện điều chuyển 13 doanh nghiệp vận tải với 61 xe đang chở khách tuyến Hà Nội-Thái Nguyên về bến xe Nam Thăng Long.  “Đây là các tuyến xe chạy theo hướng QL2, QL3 để về đường Bắc Thăng Long - Nội Bài”, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm khai thác vận tải tại bến xe này, hầu hết các doanh nghiệp vận tải đều mong muốn được đưa xe trở lại hoạt động tại Bến xe Mỹ Đình bởi Bến xe tạm Nam Thăng Long nằm ở vị trí không thuận tiện, ít khách. Kể từ khi chuyển về bến tạm này, các doanh nghiệp vận tải phải hoạt động cầm cự, thậm chí đã có đơn vị ngừng khai thác là Công ty CP Thương mại và Vận tải Dũng Thủy.

Hiện Bến xe Mỹ Đình đã sắp xếp xong khu đỗ xe và bố trí ô số 17 tại bến để xếp khách từ Hà Nội đi Thái Nguyên. Tần suất hoạt động của tuyến này sẽ là 10-20 phút/chuyến.

Đồng thời, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm xe chạy kiểu “rùa bò”, nhất là 2 điểm hay xuất hiện tình trạng đón trả khách tùy tiện là khu vực ngã 3 Hoàng Quốc Việt- Phạm Văn Đồng và khu vực chân cầu vượt Mai Dịch trên đường Phạm Văn Đồng. Nếu phát hiện phương tiện vi phạm nhiều lần sẽ cho dừng hoạt động tại Bến xe Mỹ Đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển toàn bộ xe đi Thái Nguyên về lại Bến xe Mỹ Đình