Chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lũ

PV| 15/10/2020 06:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều ngành, địa phương đã tổ chức kêu gọi các tấm lòng hảo tâm cùng hướng về “khúc ruột miền Trung” đang trong ngày vật lộn với thiên tai.

Chiều 14/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát lời kêu gọi các giới đồng bào thành phố ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó nêu rõ: Vừa qua, tại các tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu những trận bão nặng nề, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân. Nơi cơn lũ đi qua đã để lại những tang thương, là nỗi đau mất đi người thân, nhiều gia đình phải lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét và rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và nghĩa tình của nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Cứu trợ TPHCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, các đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội, đồng bào ta ở nước ngoài tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Ủy ban MTTQ TP. HCM cho biết hình thức ủng hộ sẽ được chuyển khoản về Quỹ Cứu trợ TPHCM: Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; số tài khoản (VND): 000 870 406 001 484; số tài khoản (USD): 000 884 006 000 239; tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) Chi nhánh Bình Chánh, Phòng Giao dịch Kỳ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoặc tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; số tài khoản: 3751.0.1045300.00000, tại Kho Bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (nội dung chuyển khoản ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai). Ủng hộ bằng tiền mặt, vui lòng đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1; điện thoại số: 028.38223212; 028.38239273. 

Chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lũ

Miền Trung đang trong những ngày ngập chìm trong biển nước

Tại Hà Nội, chiều 13/10, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đã phát đi lời kêu gọi ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Trước mắt, nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, ngay trong ngày 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trích từ quỹ "Cứu trợ" của TP ủng hộ 7 tỉ đồng tới các tỉnh miền Trung, trong đó ủng hộ Thừa Thiên Huế 2 tỉ đồng, Quảng Trị 2 tỉ đồng, Quảng Nam 1 tỉ đồng, Quảng Bình 1 tỉ đồng và Hà Tĩnh 1 tỉ đồng.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phát đi lời kêu gọi "toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ", đặc biệt với 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Thừa Thiên uế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Trước đó, Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai đã có văn bản số 145/TWPCTT ngày 14/10/2020 gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Thú Y (Bộ NN&PTNT) về hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lũ

Trao quà hỗ trợ người dân trong rốn lũ

Văn bản nêu rõ, trong những ngày qua, mưa lũ lớn đã xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, gây thiệt hai nghiêm trọng về người và tài sản. Để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và tiếp tục ứng phó với các đợt mưa lũ tiếp theo, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổng hợp và gửi Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Tổng cục dự trữ nhà nước, Cục Thú ý nhu cầu cứu trợ khẩn cấp lương thực, thuốc, hóa chất lọc nước, khử trùng phòng chống dịch bệnh, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

Cụ thể: 6.500 tấn gạo, 5,5 tấn lương khô, 20.000 thùng mì tôm, 300 cơ số thuốc, 3 tấn hóa chất PAC, 119 xuồng các loại, 81 máy phát điện, 257 nhà bạt, 17.420 phao, 3 xe lội nước GAZ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lũ