Chủ tịch Hội nông dân TP. Bạc Liêu bị chém đã tử vong

Ngọc Thành| 15/06/2016 14:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 15/6, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu xác nhận thông tin ông Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1964, Chủ tịch Hội nông dân TP.Bạc Liêu) bị chém trước đó đã tử vong vào khoảng 7 giờ 30 phút tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Như tin đã đưa trước đó, vào ngày 1/6, ông Quân khi đi tập thể dục đến gần cầu Tôn Đức Thắng ở phường 5, TP.Bạc Liêu thì bất ngờ bị Trần Văn Trường (25 tuổi, ngụ phường 5, TP.Bạc Liêu) dùng dao tự chế đâm chém dã man khiến ông Quân bị thương rất nặng.

Sau khi vô cớ chém người, Trường bị Cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một chòi tôm cách hiện trường gây án khoảng 350m cùng với con dao tự chế dài khoảng 70cm.

Sau thời một gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy – Tp. HCM đến ngày 11/6, sức khỏe ông Quân đã tiến triển tốt nên được gia đình đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị. Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 15/6, ông Quân đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Hội nông dân TP. Bạc Liêu bị chém đã tử vong