Chìm tàu cá trên biển, 13 ngư dân thoát nạn

Minh Quân| 25/10/2018 13:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đang đánh bắt hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Hộ gặp giông tố khiến tàu bị phá nước và bị sóng biển đánh chìm, may mắn 13 ngư dân trên tàu thoát nạn.

Trưa 25/10, ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, 13 ngư dân trong vụ chìm tàu cá khi đang đánh bắt hải sản ngoài khơi ở ngư trường Hoàng Sa đã về đến đất liền an toàn.

Theo đó, tối ngày 24/10, tàu cá QNg 96789 TS, do ngư dân Dương Văn Lành (43 tuổi; trú ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) làm chủ đã đưa 13 ngư dân trên tàu cá bị chìm tại ngư trường Hoàng Sa về đảo Lý Sơn an toàn.

Chìm tàu cá trên biển, 13 ngư dân thoát nạn

Hình minh họa

Trước đó, vào ngày 18/10, tàu cá mang số hiệu QNg 96307 TS, của ngư dân Nguyễn Văn Hộ (40 tuổi: trú ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) làm chủ, trên tàu có 13 ngư dân, xuất bến tại đảo Lý Sơn để ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa.

Đến khoảng 15 giờ ngày 22/10, khi tàu đang thả lưới đánh bắt ở tọa độ 15 độ 48 phút vĩ độ bắc, 114 độ 17 phút kinh độ đông thì bất ngờ gặp giông tố khiến tàu bị phá nước và bị sóng biển đánh chìm.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ tàu đã kịp thời liên lạc với  tàu cá  của ngư dân Dương Văn Lành đang thả lưới gần đó đến ứng cứu. Khi tàu bị sóng biển nhấn chìm, 13 ngư dân ôm can nhựa trôi dạt trên biển chờ tàu đến cứu nạn.

Đến khoảng 14 giờ ngày 23/10, tàu cá của ngư dân Dương Văn Lành mới tiếp cận được tàu cá bị nạn và cứu vớt các ngư dân đưa về bờ an toàn.

Vụ chìm tàu may mắn không thiệt hại về người, nhưng ước tính thiệt hại ba đầu khoảng 1,3 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chìm tàu cá trên biển, 13 ngư dân thoát nạn