Chê tiền "bo" ít, nhân viên quán nhậu đâm thủng phổi khách

Chí Tâm| 27/07/2018 22:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/7, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận 1 nam bệnh nhân trong tình trạng hấp hối do bị vết thương trí mạng.

Trước đó, khoảng 3 giờ chiều ngày 26/7, bệnh nhân L.M.P. (28 tuổi) được chuyển đến khoa Cấp cứu bệnh viện trong tình trạng vật vã, da niêm nhạt, tái, huyết áp khó đo, mạch yếu và phổi bên trái bị đâm lòi ra…

Theo lời kể của người nhà, anh P. cùng bạn đi nhậu, lúc tính tiền ra về và có “bo” cho nhân viên quán. Tuy nhiên, nhân viên quán nhậu chê ít nên trả lại. Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Anh P. cùng bạn sau đó ra về thì bị nhân viên quán nhậu vào bếp lấy dao đuổi theo và đâm trúng vào sườn trái anh P.

Chê tiền

Bệnh nhân P. đuọc cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Ngay sau đó, anh P. được người bạn đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ và nhanh chóng đưa anh P. vào phòng mổ.

Các bác sĩ ghi nhận anh P. bị vết thương bên ngực trái khoảng 7 cm, phổi trào ra ngoài. Sau khi mở lồng ngực phát hiện hai lỗ thủng phía trong. Một lỗ thủng qua tâm thất trái của tim và một lỗ thủng phía dưới bụng khiến máu chảy nhiều trong lồng ngực.

Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu tại tim, cơ hoành, sau đó cầm máu lấy máu đông… Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định. 

Theo ThS.BS Tiêu Chí Đức - Khoa Ngoại Lồng ngực Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây là trường hợp bị thương tích rất nguy kịch, nếu chậm chút nữa là bệnh nhân khó qua khỏi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chê tiền "bo" ít, nhân viên quán nhậu đâm thủng phổi khách