Cháy nhà 2 tầng, bốn bà cháu thoát nạn

Đức Chung| 04/07/2017 15:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào khoảng 9h30 phút sáng 4/7, tại gia đình bà Hồ Thị Lan (SN 1950, trú khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản ở tầng 2 căn nhà bị thiêu rụi, 4 bà cháu may mắn thoát chết.

Theo đó, vào thời gian trên người dân phát hiện căn nhà 2 tầng của bà Lan có khói bốc lên nghi ngút. Phát hiện ra vụ việc, bà Lan và ba đứa cháu đang ở trong nhà vội vàng chạy ra bên ngoài, đồng thời hô hoán và gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy.

Cháy nhà 2 tầng, bốn bà cháu thoát nạn

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) đã điều động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa.

Cháy nhà 2 tầng, bốn bà cháu thoát nạn

Số tài sản  được đưa ra kịp thời trong vụ hỏa hoạn

Gần 30 phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản của gia đình bà Lan ở tầng hai bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy nhà 2 tầng, bốn bà cháu thoát nạn