Cháy lớn ở khu tập thể Giảng Võ, một lính cứu hỏa ngạt khói

Như Loan| 24/02/2016 14:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h30 phút sáng nay 24/2 tại số nhà 107 – C6 nằm trong khu tập thể Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen nghi ngút bốc lên từ căn nhà số 107, sau đó ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Cháy lớn ở khu tập thể Giảng Võ, một lính cứu hỏa ngạt khói

Cháy lớn ở khu tập thể Giảng Võ, một lính cứu hỏa ngạt khói

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng PCCC đã nhanh chóng đến hiện trường nỗ lực khắc phục, phun nước ngăn không cho đám cháy lan rộng ra các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 11h ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn bốc ra từ bên trong nhà.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị cháy xém được chở ra bên ngoài. Trong lúc chữa cháy, do khói lớn nên một chiến sỹ Cảnh sát chữa cháy bị ngạt khói được đưa ra ngoài sơ cứu.

Một số người dân cho biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là tầng 1 của khu tập thể cũ và được cơi nới thêm một tầng phía trên. Cửa chính bị khóa không mở được nên lực lượng cứu hộ phải phá cửa nhỏ vào trong.

Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy lớn ở khu tập thể Giảng Võ, một lính cứu hỏa ngạt khói