Chập điện, một kho chứa phụ tùng xe máy bị thiêu rụi

Châu Sơn| 02/02/2016 14:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc ông Công đang dọn dẹp kho chứa phụ tùng xe máy thì bất ngờ xảy ra chập điện khiến lửa bén lên từ đống hàng rồi lan rộng.

Sáng ngày 2/2, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ cháy kho chứa phụ tùng xe máy, ước tính tổng thiệt hại gần 3 tỉ đồng.

Theo đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, ông Đỗ Minh Công (ngụ phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) đang dọn dẹp ở kho chứa phụ tùng xe máy thì bất ngờ xảy ra chập điện. Không lâu sau, lửa bén lên từ đống hàng phần lớn là săm và lốp xe, rồi cháy lan rộng.

Lúc này ông Công chỉ kịp đẩy vội 3 thùng phuy xăng thơm ra ngoài. Nhận thấy ngọn lửa nằm ngoài tầm khống chế của mình, ông Công hô hoán hàng xóm đến dập lửa, đồng thời gọi điện cầu cứu lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Chập điện, một kho chứa phụ tùng xe máy bị thiêu rụi

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn

Thấy khói đen bốc nghi ngút, người dân sinh sống lân cận kho phụ tùng xe của ông Công đã tập trung hỗ trợ cứu hỏa, tuy nhiên đành bất lực trước ngọn lửa đang bùng cháy khủng khiếp.

Lực lượng PCCC đã điều 4 xe cứu hỏa đến hiện trường để khẩn trương dập tắt đám cháy đang lan rộng. 15 phút sau, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế, tuy nhiên toàn bộ kho hàng đã bị thiêu rụi, tường nhà xiêu vẹo, đổ sập.

Theo ông Công, số hàng bị thiêu cháy ước tính lên đến gần 3 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chập điện, một kho chứa phụ tùng xe máy bị thiêu rụi