Chạm vào máng hứng nước, bé gái bị điện giật tử vong

Tuyến Trang| 26/10/2015 10:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 26/10, nguồn tin từ chính quyền phường 5, TP. Cà Mau cho biết, đơn vị vừa cử đoàn đến thăm viếng và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình bé gái 11 tuổi bị điện giật tử vong vào chiều 25/10.

Nạn nhân là bé Nguyễn Ngọc Trinh (11 tuổi, ngụ phường 5, TP. Cà Mau).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 25/10, Trinh leo lên gác chơi nhưng không may chạm phải máng hứng nước bằng thiếc nên bị điện giật, té ngã.

Chạm vào máng hứng nước, bé gái bị điện giật tử vong

Nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem hiện trường vụ tai nạn

Ngay khi phát hiện, gia đình đã lập tức gọi điện thoại cho cơ quan Điện lực TP. Cà Mau cắt điện cục bộ và đưa Trinh đi cấp cứu nhưng không kịp.

Về phía cơ quan chức năng, sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đường dây điện vào nhà ông ngoại bé Trinh bị bong tróc dẫn đến nhiễm điện vách nhà.

Người nhà nạn nhân cho biết, Trinh sống cùng ông bà ngoại, đang học lớp 5. Cha mẹ em đã ly thân từ vài năm trước, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ phải đi làm thuê xa, gởi cho ông bà ngoại trông giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chạm vào máng hứng nước, bé gái bị điện giật tử vong