Cậu bé 13 tuổi bị hổ vồ phải ra Hà Nội cấp cứu

Hà Sơn| 07/06/2017 10:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/6, UBND xã Quảng Phú (Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ vụ một bé trai ở địa phương bị hổ vồ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 28/5, sau khi đi tổng kết năm học về em Mai Văn Chiến (13 tuổi) ở xã Quảng Phú, cùng bạn rủ nhau sang trang trại nuôi hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (48 tuổi) ở cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín chơi.

Khi Chiến và bạn trèo lên hàng rào thì bị hổ vồ vào chân khiến phần bắp thịt bị thương và nhiều mạch máu bị đứt. Người bạn đi cùng đã cởi áo băng vết thương và đưa Chiến về nhà.

Ông Mai Văn Khắc (38 tuổi) bố em Chiến cho hay: "Khi biết sự việc gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng do vết thương quá nặng Chiến được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị".

Cậu bé 13 tuổi bị hổ vồ phải ra Hà Nội cấp cứu

Ảnh minh họa.

Được biết, trang trại nuôi hổ nơi xảy ra vụ việc trên nằm tại cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín (Thọ Xuân) do ông Nguyễn Mậu Chiến làm chủ. Ông Chiến đưa đàn hổ về nuôi nhốt từ năm 2006. Năm 2012, ông Chiến được Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cấp phép nuôi nhốt. Tháng 5/2017, ông Chiến bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) khởi tố, bắt giam do tình nghi tham gia đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia. Hiện nay trang trại nuôi hổ được giao cho người thân ông Chiến trông giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cậu bé 13 tuổi bị hổ vồ phải ra Hà Nội cấp cứu