Cấp cứu kịp thời một nạn nhân bị bỏng nặng trên biển

Đức Chung| 02/06/2019 15:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, thuyền trưởng một tàu cá bị bỏng nặng và đã được trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu nạn kịp thời.

Khoảng 2h ngày 1/6, tàu NA 93607 TS do ông Đào Văn Nguyên (trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản trên biển thuộc Vịnh Bắc Bộ cách TX.Cửa Lò khoảng 107 hải lý thì thuyền trưởng Nguyên bị bỏng hơi nước khiến toàn thân phỏng rộp, tróc da vùng đầu, mặt. Tình trạng nạn nhân lúc này rất nguy hiểm, đe doạ tới tính mạng nên tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Cấp cứu kịp thời một nạn nhân bị bỏng nặng trên biển

Kịp thời cấp cứu cho thuyền trưởng tàu cá bị bỏng nặng. Ảnh: Vietnam MRCC

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT) lập tức kết nối thông tin với tàu cá để cập nhật vị trí tàu, tình trạng sức khỏe nạn nhân, đồng thời tiến hành tư vấn, hướng dẫn biện pháp sơ cứu y tế cho ông Nguyên.

Trước tình hình trên, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã quyết định điều động tàu SAR 273 rời cầu cảng Trung tâm khu vực I tại Hải Phòng đi cứu nạn khẩn cấp. 

Đến 15h48, ngày 1/6, tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu cá NA 93607 TS. Đồng thời tiến hành cấp cứu và chuyển ông Nguyên sang tàu SAR 273 để vào đất liền.

Đến 20h30 cùng ngày, tàu SAR 273 đã đưa nạn nhân về đến cảng Cửa Lò an toàn. Sau đó, ông Nguyên đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe của thuyền trưởng Nguyên ổn định trở lại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp cứu kịp thời một nạn nhân bị bỏng nặng trên biển