Cảnh sát biển tạm giữ 2 tàu chở dầu, than không rõ nguồn gốc

Hải Phong| 09/09/2019 21:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu chở khoảng 35.000 lít dầu DO.

Qua kiểm tra, trên tàu có hai thuyền viên do ông Đào Ngọc Tùng (SN 1983, trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) làm đại diện tàu. Thời điểm kiểm tra, các thuyền viên không xuất trình được các loại giấy tờ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số dầu đang vận chuyển trên tàu; không có hồ sơ phương tiện, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Theo khai báo, số dầu trên mua lại từ một tàu nước ngoài không rõ số hiệu tại khu vùng biển Long Châu, đang trên đường chở vào khu vực thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Cảnh sát biển tạm giữ 2 tàu chở dầu, than không rõ nguồn gốc

Lực lượng CSB kiểm tra tàu chở dầu DO

Cùng ngày, thông tin Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vừa tạm giữ tàu HP- 4829 tàu hàng chở thêm 1.000 m3 than không rõ nguồn gốc, tại vùng biển ráp gianh Hải Phòng và Quảng Ninh. Tàu do Trần Hoàng Định (SN 1989, trú tại phường Đông Hải, TP  Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) làm đại diện tàu. 

Theo lời khai của ông Hải, trên tàu chở khoảng 900m3 than bùn, phủ trên mặt khoảng 200 tấn than xít thải. Số than trên được lấy ở khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) và vận chuyển về Kinh Môn (Hải Dương).  Tại thời điểm kiểm tra, đại diện tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh hợp pháp của số than hiện có trên tàu.

Cảnh sát biển tạm giữ 2 tàu chở dầu, than không rõ nguồn gốc

Kiểm tra tàu chở than

Lực lượng Cảnh sát biển đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa, phương tiện và tiến hành niêm phong tang vật đồng thời dẫn giải tàu vi phạm về để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát biển tạm giữ 2 tàu chở dầu, than không rõ nguồn gốc