Cảnh báo thuốc bắc an thai không rõ nguồn gốc gây nguy cơ tử vong

Ái Minh| 24/12/2014 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với mong muốn sinh được một đứa con khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt, nhiều thai phụ tự ý tìm đến các cửa hàng thuốc bắc mua thuốc an thai uống, tẩm bổ cho cả mẹ và con.

Thuốc nào cũng có

Hiện nay, trên thị trường có bán nhiều loại thuốc bắc được quảng cáo là có tác dụng an thai. Ghi nhận của PV tại phố Thuốc bắc quận 5, quận 10, quận 6 (TP.HCM) đang bán các loại thuốc bắc này và có nhiều loại với giá bán khác nhau.

Cảnh báo thuốc bắc an thai không rõ nguồn gốc gây nguy cơ tử vong

Phố thuốc bắc Hải Thượng Lãn Ông - nơi có nhiều cửa hàng bán thuốc an thai cho thai phụ

Khi PV hỏi mua thuốc an thai tại cửa hàng thuốc bắc N.M. trên đường Lương Nhữ Học (quận 5), một nhân viên cho biết, tại đây có ba loại thuốc bắc an thai với mức giá khác nhau. Mỗi loại một công dụng, nhưng uống xong đảm bảo sẽ khỏe mẹ khỏe con. Loại thứ nhất có giá 20 ngàn đồng một hộp. Cách dùng: Một thang thuốc uống một lần, đổ ba chén nước, sắc đặc lại một chén uống trước khi ăn hoặc trước khi đi ngủ. Loại thứ hai bán theo thang. Mỗi thang giá 30 ngàn đồng. Loại còn lại có giá 50 ngàn đồng...

Cũng theo nhân viên này, loại thuốc nhiều tiền hơn sẽ có nhiều công dụng hơn. Ngoài việc giúp thai phụ có sức khỏe tốt, còn có tác dụng giúp em bé trong bụng thông minh. Một trong những loại thuốc an thai bán ở cửa hàng được khách hàng rất ưa chuộng là Đại bổ cường lực. Sau khi cầm trên tay một loại thuốc bắc có tên Đại bổ cường lực, PV thắc mắc với nhân viên bán hàng: “Ngoài bao bì loại thuốc này không có tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, và không có ghi nhận về tác dụng bồi bổ hay an thai?”. Nhân viên bán hàng này giải thích: “Bên em bán hàng rất uy tín.Cơ sở sản xuất cũng chính là nơi bán hàng. Nếu có vấn đề gì chị cứ ra cửa hàng phản ánh”.

Nhân viên bán hàng này còn khẳng định: “Đây là “thần dược” cho thai phụ, những người suy nhược cơ thể và phụ nữ sau sinh”. Nói xong, nhân viên này chỉ cho PV công dụng ghi trên bao bì: “Chủ trị suy nhược cơ thể, bồi bổ sau sinh, sau cơ bệnh, khí huyết hư, kém ăn mất ngủ, đau lưng, nhức mỏi. Đây là phương thuốc dược liệu, bổ dưỡng cơ thể, dùng trong bữa ăn gia đình hằng ngày...”.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các cửa hàng bán thuốc bắc tại phố Thuốc bắc (quận 5) đều tư vấn cho khách hàng công dụng thần kỳ của thuốc bắc với việc an thai. Tại cửa hàng thuốc bắc P.L. trên đường Triệu Quang Phục (quận 5), một nữ nhân viên giới thiệu cho PV biết: “Nhiều năm nay, chúng tôi đã bán thuốc bắc cho thai phụ. Mục đích thai phụ dùng thuốc này là để con được hồng hào khỏe mạnh khi sinh ra. Mỗi thang thuốc chúng tôi bán giá 80 ngàn đồng”.

Sau khi nhân viên này giới thiệu công dụng của thuốc an thai, PV thắc mắc: “Thông thường người mua thuốc sẽ phải bắt mạch, rồi bốc thuốc theo đơn thì thuốc mới phát huy tác dụng. Sao cửa hàng này lại không cần bắt mạch cho khách?”. Nhân viên này cho biết: “Khách hàng cần lấy thuốc theo đơn thì cửa hàng vẫn cung cấp. Tuy nhiên, từ trước đến nay, việc mua thuốc bắc không cần phải bắt mạch. Chỉ cần người dùng về sắc thuốc uống là sẽ có tác dụng. Đã có nhiều thai phụ đến mua thuốc về uống để dưỡng thai. Họ không yêu cầu chúng tôi bắt mạch”.

Nguy hiểm cho mẹ và con

Cùng hành nghề bán thuốc bắc, nhưng một số chủ cửa hàng lại giật mình khi PV hỏi mua thuốc bắc an thai. Một chủ cửa hàng bán thuốc bắc trên đường Lương Nhữ Học sững sờ khi PV hỏi mua thuốc an thai mà không cầm theo đơn. Ông này thắc mắc: “Chúng tôi làm ăn uy tín nên chưa hề bán tràn lan cho thai phụ nào. Nếu khách hàng muốn mua thuốc thì vui lòng mang theo đơn thuốc của bác sĩ. Bởi vì bán cho thai phụ rất cần sự chỉ dẫn của bác sĩ. Thuốc bắc chúng tôi cũng có bán, chỉ phục vụ cho mục đích bồi bổ sức khỏe cho người suy nhược cơ thể, phụ nữ sau sinh, người mới khỏi bệnh cần phục hồi sức khỏe, chứ không hề có thang thuốc nào dành cho việc an thai”.

Chủ cửa hàng này còn cho biết: “Thuốc bắc an thai là một chiêu thức quảng cáo của nhiều chủ cửa hàng bán thuốc gia truyền. Việc bán thuốc bắc an thai không đúng cách sẽ gây nguy cơ tử vong cho cả mẹ và bé. Bởi mỗi thai phụ có sức khỏe, cơ địa khác nhau. Hơn nữa, trong thuốc bắc cũng có nhiều chất bảo quản, nếu thai phụ bị dị ứng sẽ rất có hại cho em bé”.

Một số chủ cửa hàng khẳng định, vì cuộc sống hiện đại ngày càng căng thẳng nên nhiều thai phụ tìm đến cửa hàng thuốc Bắc nhờ tư vấn cách dùng thuốc để an thai tốt hơn. Tuy nhiên, họ đều từ chối việc bốc thuốc cho thai phụ. Bởi, nếu không cẩn trọng thì sẽ làm tổn hại sức khỏe mẹ và bé. Vô tình họ là người gây ra tai nạn chết người cho thai phụ, nếu chẳng may bốc thuốc quá liều. Để làm ăn uy tín và lâu dài, nhiều chủ cửa hàng đã tìm cách tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng trước khi bốc thuốc.

Bác sĩ Trần Hữu Vinh, Trưởng phòng Quản lý y dược học cổ truyền, Sở Y tế TP.HCM cho biết: “Người dân không nên tự ý mua bất cứ loại thuốc nào mà trên bao bì không ghi nhãn mác, cơ sở sản xuất cũng như địa chỉ cơ sở sản xuất. Vì nếu dùng thuốc xong gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe bệnh nhân thì không biết phải kêu ai. Hơn nữa, khi đi mua thuốc người mua cần phải có toa thuốc, hoặc phải được lương y bắt mạch, khám sức khỏe xác định bệnh án. Đối với những cửa hàng bán thuốc gia truyền nếu bán tràn lan, người dân phát hiện và trình báo thì chúng tôi sẽ kiến nghị Sở Y tế và sẽ có biện pháp xử lý”.

Thai phụ tử vong vì thiếu hiểu biết

Vừa qua, một thai phụ tên Đ.T.A. (32 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã tử vong vì tự ý dùng thuốc bắc để an thai. Người nhà nạn nhân cho hay, trước khi tử vong, nạn nhân tự ý dùng thuốc bắc an thai. Khi thấy chị A. có hiện tượng chảy máu nhiều, người nhà đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp cấp cứu. Tuy nhiên, khi chưa tới bệnh viện thì chị A. đã tử vong cùng thai nhi. Qua xác minh, công an xác nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị A. là do sẩy thai và mất nhiều máu. Đây là bài học đau lòng cho nhiều thai phụ khi uống thuốc bắc để an thai mà không hỏi ý kiến bác sĩ.

Vừa qua, một thai phụ tên Đ.T.A. (32 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã tử vong vì tự ý dùng thuốc bắc để an thai. Người nhà nạn nhân cho hay, trước khi tử vong, nạn nhân tự ý dùng thuốc bắc an thai. Khi thấy chị A. có hiện tượng chảy máu nhiều, người nhà đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đốp cấp cứu. Tuy nhiên, khi chưa tới bệnh viện thì chị A. đã tử vong cùng thai nhi. Qua xác minh, công an xác nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị A. là do sẩy thai và mất nhiều máu. Đây là bài học đau lòng cho nhiều thai phụ khi uống thuốc bắc để an thai mà không hỏi ý kiến bác sĩ.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo thuốc bắc an thai không rõ nguồn gốc gây nguy cơ tử vong