Cận cảnh tàu khu trục "khủng" Hải quân Nga thăm Đà Nẵng

PV, Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+| 06/01/2016 20:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay (6/1), đội tàu của Hải quân Nga gồm tàu khu trục Bystryi, tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau đã đến TP Đà Nẵng - Việt Nam.

Đội tàu do Chuẩn đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich làm Tổng chỉ huy cùng với 315 sĩ quan, đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 4 ngày (6 - 9/1). 

Cận cảnh tàu khu trục

Tàu khu trục Bystryi cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón đội tàu tại cảng.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động thăm quan di tích lịch sử, thắng cảnh tại Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam).

Ngoài ra, hai bên sẽ cùng tham gia hoạt động giao lưu thể thao và làm việc với UBND TP. Đà Nẵng. Tàu khu trục Bystry số hiệu 715 là chiến hạm thuộc lớp Sovremennyy. Các tàu lớp này chuyên trách chống hạm và phòng không. Tải trọng choán nước tối đa của các tàu lớp này lên tới 7.940 tấn.

Tàu khu trục Bystryi có những khí tài hiện đại, vừa có thể chống hạm đối hải, vừa có thể phòng không.

Tàu Bystry dài 156 m, rộng 17,3 m và di chuyển với vận tốc 32,7 hải lý, tương đương (khoảng 62 km/h), tầm hoạt động 14.000 hải lý. Tàu này được trang bị 2 pháo hạm AK-130, 8 tên lửa chống hạm siêu âm Moskit với tầm bắn tối đa 120km, tốc độ tối đa 3 Mach.

Hệ thống phòng không trên tàu bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil với tổng cộng 48 tên lửa, 4 pháo AK-630. Tàu cũng được trang bị 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1000, 2x2 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng.

Một số hình ảnh cận cảnh uy lực của Đội tàu của Hải quân Nga cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng):

Cận cảnh tàu khu trục

Tàu Bystryi số hiệu 715 là tàu khu trục lớp Sovremennyy dài 156m, rộng 17,3m, trọng lượng nước rẽ 7.940 tấn với mớn nước 6,5m có tốc độ 32,7 hải lý/giờ

Cận cảnh tàu khu trục

Tàu có tổng quân số 350 sỹ quan và thủy thủ đoàn được trang bị các trang thiết bị tối tân, hiện đại nhất

Cận cảnh tàu khu trục

Tàu được trang bị 4 pháo nòng đôi AK-130-MR-184 cỡ nòng 139mm

Cận cảnh tàu khu trục

và 4 súng máy nhiều nòng AK-630 cỡ nòng 30mm

Cận cảnh tàu khu trục

…với hệ thống 8 ống phóng tên lửa chống hạm Moskit SSM P-270, 48 ống phóng tên lửa phòng không Shtil SAM

Cận cảnh tàu khu trục

Hệ thống ngư lôi gồm 8 ống phóng 533mm, hai giàn phóng tên lửa chống ngầm RBU-1000 và trực thăng Ka-27 Helix… 

Cận cảnh tàu khu trục

Tàu Bystry được trang bị các trang thiết bị tối tân, hiện đại với hệ thống ngư lôi gồm 8 ống phóng 533mm, hai giàn phóng tên lửa chống ngầm 

Cận cảnh tàu khu trục

RBU-1000 và trực thăng Ka-27 Helix… 

Cận cảnh tàu khu trục

Hệ thống radar hiện đại trên tàu khu trục Bystryi

Cận cảnh tàu khu trục

Pháo nòng đôi được trang bị sau đuôi tàu

Cận cảnh tàu khu trục

Sỹ quan và thủy thủ đội tàu Liên bang Nga đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Cận cảnh tàu khu trục

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đơn vị đón sỹ quan và thủy thủ tàu Nga

Cận cảnh tàu khu trục

Tặng hoa chúc mừng sỹ quan thủy thủ đội tàu Hải quân Nga thăm Đà Nẵng

Cận cảnh tàu khu trục

Đón sỹ quan chỉ huy tàu Hải quân Nga

Cận cảnh tàu khu trục

Lễ đón sỹ quan chỉ huy tàu Hải quân Nga

Cận cảnh tàu khu trục

Sỹ quan và thủy thủ Hải quân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga tại lễ đón.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh tàu khu trục "khủng" Hải quân Nga thăm Đà Nẵng