Các tỉnh Trung Bộ khẩn trương ứng phó với bão số 10

Mai Đỉnh| 15/09/2017 05:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơn bão số 10 đang tăng tốc trước khi đổ bộ vào đất liền vào nước ta, hàng nghìn hộ dân tại các tỉnh Bắc Trung bộ đang khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó, và di dời đến nơi an toàn.

VIDEO

Khẩn trương ứng phó với cơn bão số 10

Tại Nghệ An, thị xã Cửa Lò đã sẵn sàng phương án di dời. Theo đó, phường Nghi Hải có 251 hộ với 1.000 khẩu; phường Nghi Thuỷ có 436 hộ với 2.000 khẩu và phường Thu Thuỷ có 375 hộ với 1.500 khẩu khi có lệnh sẽ di dời về nhà văn hoá, trụ sở UBND phường, các trường học, các nhà cao tầng kiên cố. 

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT Nghệ An, trước diễn biến bão số 10, trên địa bàn thị xã Cửa Lò sẽ có khoảng 1.062 hộ với 4.506 nhân khẩu phải di dời theo kịch bản số 4.

Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Huyện đã chỉ đạo 1.522 tàu thuyền với hơn 44.000 lao động chậm nhất đến 19h ngày 14/9 hoàn tất việc neo đậu an toàn... Đồng thời lên phương án di dời 350 hộ dân với khoảng 1350 nhân khẩu và chậm nhất đến 10h ngày 15/9 phải hoàn tất việc di dời đến nơi an toàn. Theo phương án 2, nếu bão đổ vào đất liền sẽ có thể di dời 18.000 hộ dân tại địa phương này.

Theo báo cáo nhanh số 06/BC-PCLB ngày 14/9/2017 của của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, hiện toàn tỉnh có 4.016 phương tiện/18.541 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 18h ngày 14/9 tất cả các phương tiện trên đã vào trú tránh bão số 10 bảo đảm an toàn. Trong đó, phương tiện đang neo đậu tại bến: 3.912 phương tiện/17.848 lao động; Phương tiện neo đậu ngoại tỉnh: 104 phương tiện/693 lao động.

Tại Hà Tĩnh, theo ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Hà Tĩnh, với bão cấp 12, tỉnh phải di dời hơn 28.000 dân tại 13 huyện, thị xã. Các điểm như cửa sông, khu vực lũ quét với khoảng 10.000 dân được di dời trong ngày 14/9.

Các tỉnh Trung Bộ khẩn trương ứng phó với bão số 10

Các tỉnh Trung Bộ khẩn trương ứng phó với bão số 10

Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh: N.H

Tại Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo và cần phải di dời hơn 20.000 hộ dân, đồng thời cũng đã phân công các lãnh đạo tỉnh trực tiếp phụ trách từng địa bàn.

Còn tại tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương cũng đang triển khai các biện pháp giúp dân đối phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 10. Tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Việt, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt khẩn trương giúp dân neo đậu tàu thuyền, chèn chống nhà cửa.

Hiện, mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đang ở mức an toàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy điện tăng cường kiểm tra để đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các sở, ngành và địa phương không được chủ quan, tập trung triển khai các phương án phòng chống bão lụt; kiên quyết không cho người dân ở lại các vùng ngập lụt, chòi nuôi trồng thủy sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các tỉnh Trung Bộ khẩn trương ứng phó với bão số 10