Cá đưa ông Táo về trời có dấu hiệu xuống giá mạnh

Hoàng Dung - Nguyễn Hiền – Thu Trà| 11/02/2015 15:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hàng năm cứ đến tết Táo quân, thị trường cá chép đỏ lại trở nên sôi động. Tuy nhiên so với năm ngoái giá cá đưa ông Táo về trời có dấu hiệu giảm sâu.

Theo ghi nhận rạng sáng ngày 22 tháng Chạp, tại chợ cá Sở Thượng, quận Hoàng Mai - chợ đầu mối cá lớn nhất Hà Nội, xe cá từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam… liên tục đổ về đây, dẫn đến nguồn cung cá chép tăng lên, ảnh hưởng khá nhiều đến giá cả năm nay.

Chợ cá Sở Thượng lúc 2h30 ngày 22 tháng Chạp

Chợ cá Sở Thượng lúc 2h30 ngày 22 tháng Chạp

Chợ cá Sở Thượng lúc 2h30 ngày 22 tháng Chạp

So với năm ngoái chất lượng cá năm nay trội hơn hẳn, cá đều nhau, màu vàng bóng. Tuy vậy, thị trường cá năm nay lại có phần ảm đạm hơn. 

Nếu như vào 21 tháng chạp năm trước, giá cá chép đỏ tại chợ Sở Thượng tăng cao vì nhu cầu thị trường lớn thì năm nay tình hình buôn bán loại cá này có phần chững lại.

Giá cá chép vàng và cá chép đỏ hiện tại đang  giảm 30-40% so với năm ngoái. Cá chép vàng giao động từ 60 – 80 nghìn đồng/1kg, có lúc xuống đến giá thấp nhất là 40 nghìn đồng trên 1kg. Cá chép đỏ loại đẹp cũng không cao hơn nhiều trong khoảng từ 80 – 100 nghìn/1kg.

Lượng cá chép Táo Quân đổ về chợ với số lượng lớn

Lượng cá chép Táo Quân đổ về chợ với số lượng lớn

Lượng cá chép Táo Quân đổ về chợ với số lượng lớn

Lượng cá chép Táo Quân đổ về chợ với số lượng lớn

Anh Nguyễn Đức Thọ chủ một cơ sở cá tại chợ Sở Thượng cho biết, nếu xe cá từ các địa phương vẫn tiếp tục đổ về, giá cá sẽ rất khó nhích lên, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng/ xe cá.

Các chủ cửa hàng đang phân loại cá

Các chủ cửa hàng đang phân loại cá

Các chủ cửa hàng đang phân loại cá

Từ sớm đã có hàng chục xe tải và xe máy của thương lái đến mua buôn cá. Tuy nhiên thị trường cá hiện nay chưa có dấu hiệu khởi sắc hơn so với các năm trước.

Mời xem video:

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá đưa ông Táo về trời có dấu hiệu xuống giá mạnh