Buộc thôi việc nữ kế toán tự nâng lương giáo viên, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Thành Yên| 26/10/2017 20:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nữ kế toán trường THCS Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bị cho thôi việc vì đã tự ý nâng lương giáo viên, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Ngày 26/10, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An), xác nhận thông tin trên với PV. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu, kế toántrường THCS Nghi Yên, vừa bị cho thôi việc vì đã rút hơn 344 triệu đồng tiền lương của giáo viên về tiêu xài cá nhân.

Buộc thôi việc nữ kế toán tự nâng lương giáo viên, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Trường THCS Nghi Yên nơi bà Thu công tác

Trước đó, vào năm 2015, lợi dụng trong quản lý tài chính bà Thu đã lập bảng lương khống, tự ý nâng lương giáo viên trong trường. Sau đó, bà Thu đã lấy số tiền chênh lệch với thực tế tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, đoànthanh tra huyện Nghi Lộc đã làm rõ, từ năm 2015 đến khi phát hiện sự việc bà Thu đã "bỏ túi" 296,8 triệu đồng tiền chênh lệch bậc lương của 10 giáo viên.

Bên cạnh đó, bà Thu đã qua mặt thủ quỹ và cơ quan chức năng rút 47,9 triệu đồng. Tổng số tiền bà Thu chiếm đoạt của nhà nước về tiêu xài cá nhân là hơn 344 triệu đồng.

Sau khi bị buộc thôi việc, UBND huyện Nghi Lộc yêu cầu bà Thu hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buộc thôi việc nữ kế toán tự nâng lương giáo viên, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng