Bình Định sẵn sàng tiếp nhận 1.260 người Việt về từ Trung Quốc

Đức Hồ| 07/02/2020 20:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tỉnh Bình Định đã lập 2 khu cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, sẵn sàng tiếp nhận 1.260 công dân Việt Nam trở về nước từ vùng dịch Corona ở Trung Quốc.

Theo kế hoạch, địa phương đón 1.260 công dân tại sân bay Phù Cát và Cảng Quy Nhơn. Công tác tiếp nhận do bác sĩ Bệnh viện Quân y 13 (TP. Quy Nhơn) trực tiếp thực hiện với sự điều động 30 xe dân sự và quân sự. Tiến hành cách ly đặt tại huyện Phù Cát và Tây Sơn, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định thực hiện công tác chuẩn bị.

Bình Định sẵn sàng tiếp nhận 1.260 người Việt về từ Trung Quốc

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận 1.260 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch Corona

Bình Định sẵn sàng tiếp nhận 1.260 người Việt về từ Trung Quốc

Văn bản UBND tỉnh Bình Định cho học sinh nghỉ học đến ngày 16/2.

Bố trí 460 công dân tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định (đóng tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát) và 800 công dân còn lại sắp xếp tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (đóng tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn) để cách ly, theo dõi.

Trước diễn biến dịch Corona, UBND tỉnh Bình Định cho học sinh và sinh viên nghỉ học đến ngày 16/2. Đối với sinh viên khóa 42 các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị khách sạn, Đông Phương học thuộc trường Đại học Quy Nhơn được nghỉ học đến ngày 23/2.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định đang giám sát 3 tàu nước ngoài (quốc tịch đảo Marshall và Panama) có hành trình qua các cảng biển ở Trung Quốc, hiện đang neo đậu tại phao số 0 thuộc Cảng Quy Nhơn. Trên 3 tàu có 63 thuyền viên, trong đó có 42 thuyền viên là người Trung Quốc. BĐBP tỉnh Bình Định và cơ quan chức năng theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt ngay tại phao số 0 trước khi cập cảng và yêu cầu thuyền viên ở lại trên tàu.

Liên quan đến thông tin dịch virus Corona, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định đã xử phạt 10 triệu đồng đối với cá nhân Nguyễn Quốc Đạt (24 tuổi, ngụ TP. Quy Nhơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định sẵn sàng tiếp nhận 1.260 người Việt về từ Trung Quốc