Bị hiểu nhầm là trộm, thắt cổ tự tử

Nguyễn Hào| 14/05/2015 22:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do bị dân làng vu cho mình là kẻ trộm, người đàn ông nghĩ quẩn đi cách nhà khoảng 300m rồi thắt cổ tự tử trong rừng.

Ngày 14/5, Công an huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ thắt cổ tự tử do bị hiểu nhầm là tên trộm. Nạn nhân là anh A Rík (SN1973), trú tại thôn Măng Rương xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Bị hiểu nhầm là trộm, thắt cổ tự tử

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 13/5, tại thôn Măng Rương, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô phát hiện anh A Rík chết trong tư thế thắt cổ trên cành cây ở rừng cách phía sau nhà anh khoảng 300m.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng làm rõ vì bị dân làng nghi mình ăn trộm nên A Rík đã nghĩ quẩn thắt cổ tự tử.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Đăk Tô từ đầu năm đến nay đã có 8 vụ tự tử bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Các cơ quan, ban ngành huyện đang tiến hành vận động, tuyên truyền cho người dân tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị hiểu nhầm là trộm, thắt cổ tự tử