Bệnh nhân nhảy lầu tự tử ngay trong Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh

Huy Hoàng| 22/11/2018 11:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu tích cực nhưng nam bệnh nhân nhảy xuống từ tầng 5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã không qua khỏi.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 22/11, nam bệnh nhân tên H. (36 tuổi, ngụ TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã trèo qua cửa sổ rồi nhảy từ tầng 5 xuống dưới đất dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân nhảy lầu tự tử ngay trong Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh

Hiện trường vụ việc

Theo nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, anh H. đang điều trị bệnh ung thư đại tràng tại phòng số 9, tầng 5, D29, khoa Ung bướu của bệnh viện. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, anh H. trèo qua cửa sổ của phòng và nhảy xuống đất.

Khi phát hiện vụ việc, các bác sĩ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đại diện bệnh viện cho biết, anh H. nhập viện ngày 31/10 với chẩn đoán ung thư đại tràng lan rộng. Ngày 8/11, bệnh nhân được phẫu thuật cắt đoạn đại tràng và được theo dõi, điều trị tại phòng 9, tầng 5 Khoa Phẫu trị và Xạ trị trị thuộc Trung tâm Ung bướu của bệnh viện.

"Đây là phạm nhân được công an đưa đến điều trị ung thư", lãnh đạo bệnh viện nói.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh nhân nhảy lầu tự tử ngay trong Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh