Bắt giữ xe khách 45 chỗ "nhồi nhét"... 78 người!

congly.com.vn| 13/04/2012 11:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưa 1-2, Trạm Cảnh sát giao thông Kim Liên, Phòng CSGT Công an Tp. Đà Nẵng đã bắt giữ một xe khách Bắc-Nam chở quá 33 người theo quy định.

Theo quy định, xe khách 37B-00079 chỉ được chở 45 người nhưng nhà xe đã bắt khách tới 78 người

Xe khách mang biển số 37B-00079 do tài xế Trương Văn Tấn (SN 1979, ở Nghĩa Thủy, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển, chạy tuyến cố định Nghệ An -Tp.Hồ Chí Minh. Theo quy định, xe khách trên chỉ được chở 45 người, nhưng nhà xe đã bắt khách tới 78 người. Gần trăm hành khách chen chúc nhau, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Rất nhiều hành khách phải nằm, ngồi ở ngay đường đi.

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng CSGT đã di lý xe khách trên về Bến xe trung tâm Đà Nẵng để lập biên bản, xử lý.

Hành khách bị "nhồi nhét" trên xe. Ảnh: Khánh Hồng

Thời gian gần đây, để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp cao điểm Tết Nhâm Thìn, tại các Trạm CSGT cửa ô thành phố Đà Nẵng đều tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng bến cóc, xe dù nhồi nhét khách.

Chỉ sau 4 ngày ra quân (từ 29-1 đến 1-2), các lực lượng chức năng đã xử lý trên 100 trường hợp các phương tiện chở khách quá số người theo quy định cho phép, trong đó có một trường hợp xe khách 47B -1709 chạy tuyến Cao Bằng-Đắk Lắk do tài xế Phạm Văn Thiết (trú tại Đắc Lắk) điều khiển, trên xe chở tới 63 khách trong khi chỉ được phép chở 46 khách...; đã tiến hành xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ.

Văn Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ xe khách 45 chỗ "nhồi nhét"... 78 người!