Bắt giữ nhiều thịt lợn, nội tạng không rõ nguồn gốc

Nguyễn Sự| 29/12/2016 10:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Thanh Hóa) đã bắt giữ 2 xe khách đang vận chuyển hàng trăm kg thịt lợn, nội tạng không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Ngày 28/12/2016, tại km 308 +300 thuộc địa bàn xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã bắt giữ xe ô tô khách mang BKS 44B – 044.14 đang vận chuyển 250kg thịt và nội tạng lợn đi tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Cao Ngọc Sơn (SN 1971, ở huyện Vũ Thư,Thái Bình) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thịt lợn nói trên. 

Bắt giữ nhiều thịt lợn, nội tạng không rõ nguồn gốc

Xe ô tô khách vận chuyển thịt lợn không rõ nguồn gốc bị bắt giữ

Cùng ngày, Trạm CSGT Quảng Xương đã phối hợp với đội QLTT số 9 Chi cục QLTT Thanh Hóa bắt giữ xe khách mang BKS 81B -004.70 đang vận chuyển 115kg thịt lợn và chim sẻ không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Tài xế Nguyễn Thành Tiên (SN 1967, ở Thành phố Pleiku, Gia Lai) khai nhận số hàng trên được vận chuyển từ tỉnh Thái Bình đi Gia Lai tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm trên theo qui định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ nhiều thịt lợn, nội tạng không rõ nguồn gốc