Bắt giữ hơn 2 tấn nội tạng động vật hôi thối

Duyên Hà| 06/02/2016 00:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Toàn bộ số hàng trên xe khách đều là nội tạng động vật không rõ nguồn gốc với số lượng hơn 2 tấn.

Cơ quan chức năng thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiến hành xử phạt Dương Thị Hải Yến (SN 1979, trú tại Đội 15, xã Liên Phương, TP Hưng Yên) 25 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ số nội tạng Yến vận chuyển trên xe khách.

Bắt giữ hơn 2 tấn nội tạng động vật hôi thối

36 thùng xốp chứa hơn 2 tấn nội tạng hôi thối

Trước đó khoảng 10h ngày 5/2, tại cầu Đá Vách, Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành kiểm tra xe khách BKS 29B-033.83 đang lưu thông theo hướng từ Hải Dương đi Móng Cái. Trên xe phát hiện 36 thùng xốp chứa 2.520kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ số nội tạng trên đều đã mốc và bốc mùi hôi thối. Chủ lô hàng là Dương Thị Hải Yến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số nội tạng theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ hơn 2 tấn nội tạng động vật hôi thối