Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn "đầu trần" đến trường

Huy Hùng| 10/04/2015 15:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong ngày cao điểm xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện sáng nay (10/4) đã có rất nhiều trường hợp vi phạm bị xử phạt.

Sáng nay (10/4), CSGT Hà Nội huy động tất cả 15 đội ra quân ngày đầu xử phạt phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài các tuyến đường có trường học, khu vui chơi giải trí, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ở tất cả các nút giao thông trọng điểm khác trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận tại một số tuyến đường và cổng trường trên địa bàn Hà Nội, có khá nhiều học sinh vẫn để đầu trần đi xe đạp điện, xe máy điện. Thậm chí, nhiều trường hợp chở hai, chở ba nhưng vẫn không đội mũ bảo hiểm. Cá biệt có một số trường hợp khi gặp lực lượng chức năng đã quay đầu xe bỏ chạy, xuống dắt xe qua “chốt” hay chờ lúc ô tô đi qua để bám sát chiếc ô tô nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Dù quy định xử phạt đã được thông báo từ trước đó, nhưng nhiều học sinh, phụ huynh vẫn bất ngờ khi bị xử phạt. Với các lý do như nhà gần, vội hay đội ngứa đầu, hỏng tóc vẫn được nhiều phụ huynh và học sinh đưa ra để “biện minh” cho lỗi vi phạm của mình.

Nghị định 171 quy định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách. Nếu người điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách cho trẻ em ngồi trên xe từ 6 tuổi trở lên, sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Như vậy, học sinh từ lớp 1 trở lên sẽ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Với các học sinh chưa thành niên điều khiển xe đạp điện vi phạm luật giao thông, cảnh sát sẽ tạm giữ phương tiện và yêu cầu phụ huynh tới nộp phạt. Học sinh này sẽ được cảnh sát giao thông đưa tới trường học đúng giờ. Ngoài ra, cảnh sát sẽ tổng kết hàng tuần kết quả xử lý gửi thông báo các vi phạm về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đơn vị này sẽ có trách nhiệm thông báo về từng trường học và có biện pháp xử lý, giáo dục.

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn

Mặc dù đã được tuyên truyền sâu rộng trong cả nhà trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng tình trạng vi phạm khi tham gia giao thông không đội mũ của các em học sinh vẫn diễn ra phổ biến

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn

Lao thẳng qua "chốt" không hề đội mũ bảo hiểm

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn

Tình trạng phụ huynh đưa con đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm cho con và một số học sinh đi xe đạp điện vẫn "vô tư" để đầu trần đến trường diễn ra khá nhiều

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn  

CSGT đứng kiểm tra và yêu cầu dừng xe với những trường hợp không đội MBH khi ngồi trên xe đạp điện, xe gắn máy khi tham gia giao thông

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn

Dù quy định xử phạt đã được thông báo từ trước đó, nhưng nhiều học sinh, phụ huynh vẫn bất ngờ khi bị xử phạt

   Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn  

Nấp sau các ô tô để qua mắt lực lượng chức năng

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn

Khi gặp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, nhiều học sinh không đội mũ đã quay đầu xe bỏ chạy trên đường rất nguy hiểm

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn

Các lỗi vi phạm bị lập biên bản xử phạt theo quy định

Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn  

Cũng đã có trường hợp phương tiện bị tạm giữ

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất chấp xử phạt trẻ em, học sinh vẫn "đầu trần" đến trường