Bão số 2 hướng về vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông-Trung Quốc

Thu Phương| 09/07/2015 10:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, bão số 2 có khả năng di chuyển hướng về vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Hồi 4 giờ ngày 9/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách Sán Đầu (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (từ 90 đến 120 km/giờ), giật cấp 12-13. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Từ đêm 10/7 ở phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Bão số 2 hướng về vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông-Trung Quốc

Đường đi của bão số 2. Ảnh: nchmf

Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/7:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, vùng núi 20 – 22 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, phía Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

(Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 2 hướng về vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông-Trung Quốc