Bão Noul mạnh lên thành siêu bão, Philippines ban hành cảnh báo cao nhất

Hà Kim| 10/05/2015 21:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơn bão Noul đổ bộ vào khu vực Đông Bắc đảo Luzon Philippines chiều 10/5 đã tiếp tục mạnh lên và đạt cấp siêu bão. Cơ quan dự báo thời tiết Philippines đã ban hành mức cảnh báo bão cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc tỉnh Cagayan và các đảo ven biển.

Bão Noul mạnh lên thành siêu bão, Philippines ban hành cảnh báo cao nhất

Siêu bão Noul đổ bộ vạo Philippines

Theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia, hồi 14 giờ ngày 10/5, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17. Dự kiến vào chiều hoặc tối 10/5, cơn bão Noul sẽ đổ bộ vào mũi Santa Ana, ở tỉnh Cagayan.

Đến 13 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km một giờ), giật cấp 15-16. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Trước tình hình trên, ông Aldczar Aurelio, Cơ quan Dự báo thời tiết Philippines cho biết, Chính phủ đã ban hành mức cảnh báo bão cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc tỉnh Cagayan và các đảo ven biển. Đồng thời, cơ quan này cũng khuyến cáo người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng phải cảnh giác do có mưa to và gió, có thể kèm theo lũ quét và lở đất.

Kèm theo đó, Chính phủ Philippines đã sơ tán hơn 11.000 người dân đến nơi ở tạm. Nhiều tuyến phà và hoạt động đánh bắt cá tại các khu vực ven biển bị ảnh hưởng cũng buộc phải tạm ngừng hoạt động.

Mỗi năm, có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines gây nhiều thiệt hại về người và của.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Noul mạnh lên thành siêu bão, Philippines ban hành cảnh báo cao nhất