Bão đổ bộ đất liền gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ và nam Tây Nguyên

Quý Khôi| 11/12/2014 07:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 5 đổ bộ đất liền, kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa vừa, mưa to cho các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực nam Tây Nguyên, riêng từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rất to.

Bão đổ bộ đất liền gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ và nam Tây Nguyên

Đường đi và vị trí tâm bão lúc 4 giờ sáng nay. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (NCHMF)

Vị trí tâm bão hồi 4 giờ sáng nay (11/12), còn cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Bắc, cường độ gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, cấp 12.

Trong 12 giờ tới, dự báo bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Nam và tốc độ di chuyển 20km/h. Đến 4 giờ ngày 12/12, vị trí tâm bão trên khu vực vùng ven biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, hướng di chuyển Tây Tây Nam và tốc độ di chuyển 20km/h của bão được giữ nguyên, bão đổ bộ đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bình Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 13/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên đất liền các tỉnh Nam Bộ, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận (bao gồm cả đảo Phú Quý), từ trưa và chiều nay (11/12) có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Bình Thuận, từ chiều tối nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu có sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão và phía Bắc của bão sóng biển cao hơn.

Do kết hợp với không khí lạnh mạnh tràn về nên từ 11 đến hết ngày 13-12 sẽ xuất hiện đợt mưa diện rộng từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận với tổng lượng mưa khoảng 100-200 mm.

Vùng trọng tâm mưa là Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với lượng mưa có nơi trên 200mm. Khu vực nam Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có mưa 50-70mm. Nam Bộ có mưa 30-60mm.

Đợt mưa này sẽ gây lũ từ báo động 1-2, có nơi báo động 2-3 trên các sông ở miền Trung. Nhiều nơi đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão đổ bộ đất liền gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ và nam Tây Nguyên