Bạc Liêu: Tắm mưa, hai anh em rơi xuống ao nước chết đuối

Tuyến Trang| 28/07/2015 10:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang đùa giỡn lúc tắm mưa, hai anh em họ bất ngờ rơi xuống ao nước dẫn đến tử vong.

Sáng 28/7, công an xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, đã tiến hành bàn giao thi thể hai em nhỏ bị chết đuối vào tối ngày 27/7 cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Hai nạn nhân là Nguyễn Nhật Tường (7 tuổi) và Hồ Vỹ Kiệt (4 tuổi, cùng ngụ ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây) là anh em họ.

Bạc Liêu: Tắm mưa, hai anh em rơi xuống ao nước chết đuối

Nhiều người đến xem hiện trường vụ đuối nước thương tâm

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 27/7, thấy trời mưa to, Tường và Kiệt xin ông bà ngoại ra ngoài tắm mưa. Tuy nhiên, gần hai giờ sau không thấy bé về nên người nhà đã nhờ hàng xóm phụ tìm kiếm và phát hiện Kiệt nổi lờ đờ trên mặt nước ở ao nước gần nhà.

Sau khi vớt Kiệt lên, người nhà tiếp tục lặn mò tìm thì tiếp tục phát hiện thi thể Tường nằm dưới đáy ao.

Tiếp nhận thông tin từ người nhà nạn nhân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành các thao tác nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân. Theo đó xác định, Tường và Kiệt tử vong là do đuối nước.

Người dân địa phương cho biêt, hoàn cảnh gia đình cả hai nạn nhân đều rất nghèo, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, gửi con cho ông bà ngoại chăm nom.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Tắm mưa, hai anh em rơi xuống ao nước chết đuối