Bắc bộ gia tăng nắng nóng, Nam bộ mưa dông vào chiều tối và đêm

Thu Phương| 12/07/2015 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong ngày 12/7, Bắc bộ sẽ gia tăng nắng nóng với nền nhiệt chung tăng từ 2 đến 3 độ C. Một số khu vực chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị và núi đá vôi như Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình, Lào Cai có nền nhiệt từ 36 đến trên 36 độ C.

Ở khu vực phía Nam, do gió Tây Nam đang hoạt động mạnh mang mây dày vào đất liền nên trời nắng yếu, nhiệt độ không quá 32- 34 độ C. Đến chiều tối, sau khi khu vực này tích tụ đủ mây ẩm sẽ có mưa dông rải rác. Thời điểm này dễ xảy ra tố lốc, gió giật mạnh, sấm sét. 

Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 1,5-3 mét; biển động. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/7: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Phía Đông Bắc bộ, ít mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. 

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 33 – 36 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C. Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

(Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương)

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc bộ gia tăng nắng nóng, Nam bộ mưa dông vào chiều tối và đêm