Bắc Bộ mưa rét, nhiệt độ có nơi dưới 14 độ C

Duy Uyên| 25/02/2019 06:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (25/2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, trời duy trì rét đậm, có mưa, nhiệt độ có nơi xuống dưới 14 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (25/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 16 độ C, vùng núi 11 - 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời có mưa nhỏ rải rác và rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18 độ C.

Đối với khu vực vực Trung Bộ, tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 30 độ C. Ở khu vực Nam Bộ, hình thái thời tiết nắng nóng giảm dần, ở TP HCM thời tiết trời nhiều mây, ít nắng và không mưa. Tuy nhiên nền nhiệt vẫn ở mức cao, có nơi lên đến trên 34 độ C.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5.

Bắc Bộ mưa rét, nhiệt độ có nơi dưới 14 độ C

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 25/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm không mưa, độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía nam từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm không mưa, độ ẩm từ 35-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: ngày nắng, đêm không mưa, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ mưa rét, nhiệt độ có nơi dưới 14 độ C