Áp thấp nhiệt đới tiến gần quần đảo Hoàng Sa, Bắc Bộ có mưa dông mạnh

Mai Đỉnh| 08/10/2017 06:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh và tiến sát quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và nhiễu động gió đông trên cao, khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 8/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01 giờ ngày 9/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông từ sáng nay (08/10) có mưa rào và dông, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Áp thấp nhiệt đới tiến gần quần đảo Hoàng Sa, Bắc Bộ có mưa dông mạnh

Vị trí của áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ sáng nay

Ngoài áp thấp nhiệt đới, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm 7/10 đến ngày 8/10 ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm).

Cảnh báo: Từ ngày 9-12/10 ở Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công văn số 421 gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông. Nội dung công văn như sau:

1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền và thuyền trưởng biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.

2. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới tiến gần quần đảo Hoàng Sa, Bắc Bộ có mưa dông mạnh