Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông mạnh trên Biển Đông

Mai Đỉnh| 01/06/2018 21:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 01/06, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,3-10,3 độ Vĩ Bắc; 114,8-115,8 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 -10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông mạnh trên Biển Đông

Đường đi và vị trí di chuyển của Áp thấp trên Biển Đông

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới gây mưa dông mạnh trên Biển Đông