Ảnh hưởng của triều cường, người Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà

Mai Đỉnh(TH)| 16/01/2017 06:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của triều cường, tối 15/1 nhiều khu vực ở huyện Nhà Bè (TP. HCM) bị ngập trong nước, khiến cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều trở ngại.

Tối 15/1, do ảnh hưởng của triều cường, nhiều khu vực ở huyện Nhà Bè, TP.HCM bị ngập trong nước đen ngòm, hôi thối, trong đó ngập nặng nhất là khu vực giao lộ Lê Văn Lương – Nguyễn Bình ngập 0,5m, rất nhiều xe bị chết máy. Mỗi lần xe ô tô chạy qua, mặt đường lượn sóng, mùi hôi thối liên tục xông vào nhà dân hai bên đường.

Ảnh hưởng của triều cường, người Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà

Việc đi lại của người dân hết sức vất vả

Ngoài ra, do ảnh hưởng của triều cường, một số khu vực trũng của huyện Nhà Bè, Bình Thạnh cũng bị ngập.

Đến hơn 21h ngày 15/1, nước vẫn ngập ở mức cao, nhiều người không dám vượt qua “biển nước” nên đứng trên vỉa hè đợi nước rút, số khác quay đầu đi hướng khác.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong chiều 15/1, mức triều tại trạm Phú An là 1,43m; tại trạm Nhà Bè 1,45m. Trong những ngày tới, mức triều sẽ giảm dần.

Ảnh hưởng của triều cường, người Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà

Đến 20h30, nước vẫn còn lênh láng trên đường.

Hiện tại mây đối lưu đang tiếp tục phát triển và gây mưa dông trên địa bàn các khu vực: TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Những vùng mây đối lưu này đang di chuyển theo hướng Tây Nam.

Trong những ngày tới, các địa bàn nói trên sẽ tiếp tục có mưa dông, lượng mưa phổ biến từ 0-10mm, có nơi trên 20mm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh hưởng của triều cường, người Sài Gòn bì bõm lội nước về nhà