Ấm tình quân dân nơi hải đảo

Trang Việt| 16/01/2020 09:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đoàn công tác của BTL vùng 1 Hải quân, do Đ/c Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã ra thăm, tặng quà và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, CB - CS và nhân dân đảo Bạch Long Vĩ và TT. Cát Bà.

Ngày 11/1/2020, Đoàn công tác đã lên đường đến thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng). Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng 20 phóng viên thuộc các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.

Ấm tình quân dân nơi hải đảo

Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đảo Bạch Long Vĩ.

Sáng 12/1/2020, Đoàn công tác đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bạch Long Vĩ để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Trạm Ra đa 490, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân; Trạm Ra đa 27 Quân chủng Phòng không không quân; Trạm Cảnh sát biển Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển; Trạm Hải đăng; Trạm Trinh sát kỹ thuật; Công an huyện; Huyện uỷ, UBND huyện Bạch Long Vĩ...

Ấm tình quân dân nơi hải đảo

Đoàn công tác tới thăm, chúc tết và tặng quà tại UBND huyện Bạch Long Vĩ

Ấm tình quân dân nơi hải đảo

 Đoàn tới kiểm tra, thăm và động viên các cán bộ, chiến sĩ tại trạm ra đa 490 

Ấm tình quân dân nơi hải đảo

Đoàn công tác tới thăm và chúc tết ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ

Tại những nơi đến thăm, đại diện Tư lệnh vùng 1 Hải quân đã thay mặt Đoàn công tác chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vui Xuân, đón Tết vui vẻ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thay cho lời cảm ơn, Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo đã bày tỏ phấn khởi trước tình cảm mà các cấp ủy, chỉ huy đơn vị cùng các nhà báo đã dành cho quân và dân trên đảo. Đây là hoạt động ý nghĩa, là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu trong năm 2020 sẽ đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Biển, Đảo quê hương ngày càng vững mạnh.

Nối tiếp hành trình, ngày 13/1/2020 Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết UBND Thị trấn Cát Bà, đồng thời kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trạm ra đa 495, Tiểu đoàn 151, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (huyện Cát Hải).

Ấm tình quân dân nơi hải đảo

Đoàn công tác thăm và tặng quà tại Thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng)

Tại UBND Thị Trấn Cát Bà, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã hỏi thăm sức khỏe, chúc tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân, chúc mọi người đón Tết Nguyên đán Canh Tý ấm áp, vui tươi.

Tiếp sau đó, tại Trạm ra đa 495, lãnh đạo trạm đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình chuẩn bị vui tết đón xuân của đơn vị với phương châm tiết kiệm, an toàn, vui vẻ; đề cao tinh thần cảnh giác, ra quân quyết thắng, luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh vùng biển, đảo.

Ấm tình quân dân nơi hải đảo

 Đoàn công tác tặng quà tại trạm ra đa 495

Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Trưởng đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị đón tết của cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 495 đã thực hiện tốt điều lệnh của cấp trên, có phương án hợp đồng tác chiến chủ động trong mọi tình huống.

Nhân dịp đón xuân mới Canh Tý, đồng chí gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ sức khỏe, vui xuân đón tết; đồng thời yêu cầu Trạm ra đa 495 cần bảo đảm các chế độ, sinh hoạt cho chiến sĩ trong dịp tết; bảo quản phương tiện máy móc an toàn; giữ vững thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại các đơn vị đến thăm lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân và đoàn công tác luôn động viên, chúc cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, vui vẻ và tiết kiệm. Đồng thời đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng, phối hợp nắm tình hình, báo cáo về chỉ huy để kịp thời đề ra phương án bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ, để nhân dân yên tâm đón Tết vui Xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm tình quân dân nơi hải đảo