26 tấn hóa chất chìm dưới sông Đồng Nai đã được trục vớt

Chí Tâm| 19/11/2018 15:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 19/11, các lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt xong 26 tấn axit clohydric trên thuyền bị chìm ở bến thủy nội địa Nhất Nam (phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Sau khi thủy triều xuống, trong đêm 18 và rạng sáng 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hòa phối hợp Nhà máy hóa chất Biên Hòa đã giám sát, xử lý việc trục vớt 26 tấn hóa chất chìm dưới sông Đồng Nai qua khu vực bến thủy nội địa Nhất Nam, TP Biên Hòa.

Đến khoảng 5h sáng ngày 19/11, toàn bộ bồn axit clohydric (HCl) trên con thuyền bị chìm dưới sông Đồng Nai đã được hút lên các xe bồn chuyên dụng một cách an toàn. Số hóa chất này được đưa đi bảo quản.

Ông Trịnh Tuấn Liêm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai cho biết, việc trục vớt đã hoàn tất, an toàn. "Sự cố không gây rò rỉ hóa chất ra khu vực sông, môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng", ông Liêm nói.

26 tấn hóa chất chìm dưới sông Đồng Nai đã được trục vớt

Tổ chức trục vớt chiếc thuyền chở hóa chất bị chìm xuống sông Đồng Nai

Trước đó, vào khoảng 4h30 sáng ngày 18/11, thuyền mang số hiệu BTr-0266 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé (SN 1975, ngụ Cà Mau), điều khiển đến bến thủy nội địa Nhất Nam, (phường An Bình, TP Biên Hòa) nhận hàng hóa chất từ Nhà máy hóa chất Biên Hòa (KCN Biên Hòa) thì bất ngờ chìm xuống sông Đồng Nai.

Sau sự cố xảy ra, 4 xe bồn chuyên dụng loại lớn được điều đến khu vực bến thủy nội địa Nhất Nam để hút ngược hóa chất từ các thùng chứa trên thuyền đang bị chìm dưới sông lên lại xe bồn. Toàn bộ số lượng có 21 thùng, mỗi thùng là 5.000 lít hóa chất.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường đã xuống hiện trường khảo sát xung quanh khu vực thuyền bị chìm, thống kê số hóa chất còn chìm dưới sông để có giải pháp trục vớt nhanh chóng.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé (SN 1975, quê Cà Mau), trước khi thuyền chìm, các nhân viên đã kịp đậy nắp những thùng hóa chất. Đây là axit loãng, được làm từ muối, dùng để xử lý nước trong các vuông tôm. 

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
26 tấn hóa chất chìm dưới sông Đồng Nai đã được trục vớt