Vượt tường vào nhà, chém trọng thương người yêu cùng "tình địch"

Vũ Tiến| 23/02/2016 23:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/2, Công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cho biết, đối tượng Bùi Xuân Thảnh (SN 1974, trú tại thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy), vừa đến trụ sở đơn vị đầu thú sau một thời gian dài trốn nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2013, Thảnh (đã có vợ và 2 con) có quan hệ tình cảm yêu đương với chị  Nguyễn Thị T. (SN 1980, trú khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, đã có 1 đời chồng).

Vượt tường vào nhà, chém trọng thương người yêu cùng

Đối tượng Bùi Xuân Thảnh

Sau 2 năm tìm hiểu, chị T. thấy giữa mình và Thảnh có nhiều điểm không hợp nên đã chủ động chia tay, đồng thời có quan hệ tình cảm với anh Vũ Văn L. (SN 1976, trú thôn Nam Tử I, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, đã ly hôn vợ).

Phát hiện mối quan hệ đó, Thảnh tỏ ra rất tức giận và nuôi ý định dằn mặt "tình địch". Nghĩ là làm, vào khoảng 1h sáng ngày 16/2/2015 (tức 28 Tết Ất Mùi 2015), biết chị T. và anh L. đang cùng nhau tâm sự tại nhà riêng của chị T., Thảnh đã vượt tường, phá khóa cửa, xông vào, dùng dao chém tới tấp khiến anh L. và chị T. bị thương nặng.

Kết quả giám định thương tật cho thấy, chị T. bị suy giảm 33% sức khỏe; anh L. suy giảm 59% sức khỏe. Gây án xong, Thảnh đã trốn sang Trung Quốc, bị công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) phát lệnh truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" suốt hơn 1 năm qua. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vượt tường vào nhà, chém trọng thương người yêu cùng "tình địch"