Vụ nữ Bí thư phường Mỹ Đình 1 bị bắt: 21/24 bảng lô đề có chữ viết của Nguyễn Thị Thuận

Đỗ Việt| 15/08/2017 17:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã gửi mẫu chữ viết và số trong các bảng lô đề để giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an. Kết quả có 21/24 bảng lô đề có chữ viết của Nguyễn Thị Thuận, nguyên Bí thư phường Mỹ Đình 1, Hà Nội.

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 15/8, ông Nguyễn Khánh Thăng, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm đã có thông tin chính thức về việc nữ  Bí thư phường Mỹ Đình 1 cùng chồng bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Vụ nữ Bí thư phường Mỹ Đình 1 bị bắt: 21/24 bảng lô đề có chữ viết của Nguyễn Thị Thuận

Ông Nguyễn Khánh Thăng, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm

Căn cứ vào tài liệu điều tra thể hiện, ngày 11/12/2015, Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang Bùi Thị Hoa (SN 1970, trú tại phường Mỹ Đình 1) đang có hành vi bán số lô đề đề cho khách.

Công an thu giữ 14 triệu tại hiện trường và 1 bảng ghi số lô đề. Khi tiến hành, khám xét nơi ở của Hoa, lực lượng công an tiếp tục thu được một số bảng lô đề.

Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận, hàng ngày có tổ chức bán lô đề cho khách tại nhà riêng, sau đó gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Tiện  và chuyển bảng lô đề cho Tiện đối chiếu để thanh toán cho khách trúng số đề.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề là  4,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố Nguyễn Văn Tiện và Nguyễn thị  Hoa.

Ngày 27/3/2017, TAND quận Nam Từ Liêm đã đưa vụ án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề ra xét xử.

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Hoa khai nhận, thường ngày bán số lô đề cho khách, sau đó, Hoa đến nhà giao cho Nguyễn Văn Tiện. Trong những lần Hoa giao bảng lô đề tại nhà Tiện thì nhiều lần  gặp Nguyễn Thị Thuận, nữ Bí thư phường Mỹ Đình 1, (vợ của Nguyễn Văn Tiện).

Từ tình tiết mới này, TAND quận Nam Từ Liêm đã trả hồ sơ tiến hành điều tra bổ sung.

Sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thuận lên làm việc  nhưng Thuận một mực khai không liên quan gì đến Tiện và Hoa. Để củng cố tài liệu chứng cứ, Công an quận Nam Từ Liêm đã gửi mẫu chữ viết và số trong các bảng lô đề để giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an. Kết quả có 21/24 bảng lô đề có chữ viết do Nguyễn Thị Thuận viết ra.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra bổ sung hoàn thiện hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Thuận có đơn xin nghỉ chữa bệnh vì lý do sức khỏe. Trước tình hình này, quận ủy Nam Từ Liêm đã thống nhất giao cho Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 1 thay bà Nguyễn Thị Thuận phụ trách và xử lý các công việc khi bà Thuận nghỉ chữa bệnh.

Sau khi có kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, ngày 27/7, cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thuận về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Ngay sau khi có quyết định khởi tố, Ban thường vụ quận ủy Nam Từ Liêm đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thuận.

Đến ngày 28/7, quận ủy Nam Từ Liêm có quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với bà Nguyễn Thị Thuận. “Trước khi khởi tố và bị bắt tạm giam, bà Thuận không còn phụ trách và điều hành mọi hoạt động của đảng bộ phường”, ông Nguyễn Khánh Thăng cho biết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc giám sát cán bộ, ông Nguyễn Khánh Thăng, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Nam Từ Liêm khẳng định, công tác kiểm tra giám sát cán bộ rất được chú trọng. Ngay từ đâu năm, lãnh đạo quận ủy đã có chương trình và kế họach kiểm tra theo chương trình của Ban chấp hành đảng bộ quận, kiểm tra theo chuyên đề…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nữ Bí thư phường Mỹ Đình 1 bị bắt: 21/24 bảng lô đề có chữ viết của Nguyễn Thị Thuận