Vòng đàm phán hạt nhân Iran bị hoãn

Hà Kim| 07/01/2015 10:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

RIA Novosti cho hay, vòng đàm phán mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran giữa Iran và nhóm P5 + 1 sẽ được tổ chức vào ngày 18/1 tháng thay vì ngày 15/1.

Vòng đàm phán hạt nhân Iran bị hoãn

Các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran

Trong báo cáo ngày 30/12 cho hay, cuộc đàm phán chương trình hạt nhân của Iran giữa Iran và nhóm P5 + 1 sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2015 tại Geneva.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận từ quá trình đàm phán cho hay, vòng đàm phán mới nhất này sẽ bị rời lại cho tới 18/1. Các vòng tiếp theo của cuộc đàm phán dự kiến được kéo dài đến 01 tháng 7 năm 2015.

Các nhà đàm phán nhóm P5 + 1 đã tổ chức các cuộc đàm phán với Tehran kể từ năm 2006 nhằm nỗ lực đảm bảo tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân Iran.

Trong tháng 11/2013, Iran và nhóm P5 + 1 bao gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức đã đồng ý chuẩn bị văn kiện đảm bảo tính chất hoà bình của chương trình hạt nhân của Tehran.

Qua trao đổi, sáu quốc gia này thống nhất các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ được dỡ bỏ. Các mặt quản lý để đạt chỉ một hiệp ước tạm thời về vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, tại cuộc đàm phán tại Vienna vào  tháng 11/ 2014, các nhà đàm phán đã thất bại trong việc xây dựng một thỏa thuận toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vòng đàm phán hạt nhân Iran bị hoãn