Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Toán quốc tế năm 2021

Đức Duy| 23/07/2021 21:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cả 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam đều giành được huy chương Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2021, trong đó có 1 Huy chương Vàng; 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

13.png
Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế.

Huy chương vàng thuộc về em Đỗ Bách Khoa (học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

2 Huy chương Bạc thuộc về các em Đinh Vũ Tùng Lâm và Trương Tuấn Nghĩa (đều là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).

3 Huy chương Đồng thuộc về các em Phan Hữu An (lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội); Phan Huỳnh Tuấn Kiệt (lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) và Vũ Ngọc Bình (lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Việt Nam xếp thứ 14 toàn đoàn.

Trước đó, ngày 19/7 đã Lễ khai mạc kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2021 (IMO 2021). Năm nay, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, kỳ thi IMO 2021 diễn ra cùng lúc tại 2 địa điểm là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh.

Theo GS.TS. Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn Olympic Toán học quốc tế tại Việt Nam, do điều kiện Covid-19 nên năm nay việc tập huấn đội tuyển diễn ra hoàn toàn trực tuyến. Mặc dù vậy, về mặt chuyên môn hầu như không có rào cản. Tuy học trực tuyến nhưng các em tham gia rất nhiệt tình, tích cực. Nhiều bạn ở đội tuyển quốc tế các năm trước ở xa, lệch múi giờ vẫn có thể tham gia tập huấn cho các em.

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 62 tiếp tục được diễn ra tại Cộng hoà liên bang Nga với hình thức thi trực tuyến.

Các thí sinh tham gia kỳ thi dưới sự giám sát của giám sát viên quốc tế và được truyền hình trực tiếp tới ban tổ chức ở nước Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Toán quốc tế năm 2021