Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải thích việc mua hàng trăm viên Viagra

Hà Kim| 24/11/2016 09:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một nhà lập pháp đảng đối lập hôm qua hé lộ văn phòng của bà Park năm ngoái mua khoảng 360 viên thuốc có thể chữa rối loạn cương dương, trong đó có Viagra.

Theo báo cáo, hồi tháng 12/2016, Nhà Xanh đã mua 364 viên thuốc, trong đó có 60 viên Viagra màu xanh, các viên còn lại là loại thuốc biệt dược có tác dụng tương tự.

Thông tin này khiến truyền thông Hàn Quốc dậy sóng, bởi vụ bê bối xung quanh người bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye chưa giải quyết xong, thì văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc lại phải lý giải về việc mua một lượng lớn thuốc Viagra để làm gì?

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải thích việc mua hàng trăm viên Viagra

Viagra rất hiệu nghiệm trong việc điều trị chứng say độ cao

Sau khi vụ việc bị hé lộ, giới truyền thông bắt đầu dồn sự chú ý vào đời sống riêng tư của nữ Tổng thống. Bởi bà Park chưa bao giờ kết hôn, mà văn phòng của bà gần đây lại mua hàng trăm loại thuốc rối loạn cương dương, cả thương hiệu Viagra và các loại  tương tự.

Tuy nhiên ngay sau đó, phát ngôn viên của bà Park cho biết, việc mua Viagra không liên quan tới việc điều trị rối loạn chức năng cương dương của ai mà thay vào đó hàng trăm viên thuốc này được mua để điều trị bệnh sợ độ cao có thể xảy ra trong chuyến thăm của bà Park Geun Hye và các nhân viên hồi tháng 5 tới Ethiopia, Uganda và Kenya, những thủ đô cao hàng nghìn mét so với mực nước biển.

Phát ngôn viên Jung Youn-Kuk nói thêm, loại thuốc trên rất hiệu nghiệm trong việc điều trị chứng say độ cao. Chúng tôi mua nó cho chuyến đi nhưng không dùng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải thích việc mua hàng trăm viên Viagra