Truy nã đối tượng lừa cô gái trẻ sang Myanmar làm gái mại dâm

Phúc Thái| 11/10/2019 14:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng có hành vi mua bán người với thủ đoạn lừa sang Myanmar để làm gái mại dâm.

Đối tượng bị truy nã là Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2001, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2018, Nguyễn Thị Ngọc Anh gặp và làm quen với một nữ đối tượng tên T. (quê Thái Nguyên) là gái mại dâm ở Myanmar trở về Việt Nam để tìm các cô gái trẻ đưa sang Myanmar bán dâm.

Truy nã đối tượng lừa cô gái trẻ sang Myanmar làm gái mại dâm

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Anh

T. rủ Ngọc Anh sang nước ngoài bán dâm và Ngọc Anh đồng ý. Muốn có người đi cùng nên Ngọc Anh tiếp tục rủ một cô gái quê ở Ứng Hòa (Hà Nội). Ngọc Anh nói dối là sang làm nhân viên chia bài trong sòng bạc với mức lương 15 triệu đồng/tháng nên nạn nhân đồng ý.

Tháng 11/2018, T. đưa Ngọc Anh cùng cô gái sang Trung Quốc sau đó qua Myanmar bằng đường tiểu ngạch. Ngọc Anh và T. đã giao cô gái cho đối tượng là chủ chứa mại dâm người Trung Quốc lấy số tiền 1.300 Nhân dân tệ.

Đến đầu tháng 1/2019, T. và Ngọc Ánh tiếp tục quay về Việt Nam để tìm "nguồn hàng" đưa sang Myanmar làm gái mại dâm thì bị cơ quan công an phát hiện. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Ngọc Ánh đã bỏ trốn. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy nã đối tượng lừa cô gái trẻ sang Myanmar làm gái mại dâm