Trình Quốc hội nhân sự bầu Chủ tịch nước

Ngọc Mai| 25/07/2016 09:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Như tin đã đưa, theo đúng kế hoạch chương trình làm việc sáng nay (25/7), Quốc hội đã nghe trình nhân sự bầu Chủ tịch nước cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Trần Đại Quang đã trở thành ứng cử viên duy nhất cho chức vụ này.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, sáng 25/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch nước nêu rõ: Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 02-NQ/TW ngày 8 tháng 7 năm 2016, Căn cứ Điều 31 Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau khi nghe Tờ trình, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Các đại biểu thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự. Kết quả thảo luận sẽ được báo cáo vào chiều nay trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước tuyên thệ theo quy định. Lễ tuyên thệ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Trình Quốc hội nhân sự bầu Chủ tịch nước

Ông Trần Đại Quang (thứ 2 từ trái sang) được tiếp tục giới thiệu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Nam Nguyễn

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956, quê tỉnh Ninh Bình, đại biểu Quốc hội khoá XIII, là GS.TS luật, từng đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Tham mưu an ninh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh, Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ Công an nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an.

Là Uỷ viên Trung ương các khoá X, XI, XII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Tại Kỳ họp thứ XI, Quốc hội khoá XIII, được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Trước đó, đầu phiên họp sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cân nhắc và phê chuẩn điều kiện từng nhân sự cụ thể, trước mắt phê chuẩn 34 Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm và 45 Ủy viên thường trực đối với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Đối với Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc chưa đủ số Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực so với số lượng đã được phê duyệt, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, trong quá trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét kiện toàn khi có cán bộ đủ tiêu chuẩn và điều kiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trình Quốc hội nhân sự bầu Chủ tịch nước