Triệu tập nhóm côn đồ dùng hung khí đe dọa người dân

Ngọc Thành| 29/11/2017 13:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/11, Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đang lấy lời khai, làm rõ động cơ và xử lý vụ một số đối tượng tụ tập băng nhóm, mang hung khí đe dọa người dân.`

Trước đó ngày 28/11, bà Phạm Thị Huẩn (ngụ ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) thức dậy thì phát hiện nhóm côn đồ gồm 10 đối tượng cầm roi điện, mã tấu xông tới đe dọa gia đình bà.

Triệu tập nhóm côn đồ dùng hung khí đe dọa người dân

Một trong số những đối tượng đến nhà bà Huẩn đe dọa gia đình bà

Ngay sau đó, gia đình bà Huẩn vội báo cơ quan Công an thì các đối tượng này mới ngừng hành động côn đồ. Khi lực lượng Công an xã Tam Bình và Công an huyện Cai Lậy đến thì các đối tượng này cố thủ trong một ngôi nhà hoang gần đó. Sau đó các đối tượng đã bị triệu tập về trụ sở Công an làm việc.

Bà Huẩn cho biết thêm, hiện giờ bà cùng gia đình rất lo sợ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng điều tra kẻ chủ mưu và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu tập nhóm côn đồ dùng hung khí đe dọa người dân