Trả thù nhầm người sau tiệc sinh nhật

Nhật Linh| 24/09/2015 10:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại huyện Xuân Lộc gồm 9 đối tượng lãnh án tù giam vì tội giết người. Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 109 triệu đồng.

Cụ thể các bị cáo gồm: Phạm Văn Thông (17 tuổi) 16 năm tù giam, Đỗ Xuân Tuân (17 tuổi) 14 năm tù giam, Vũ Hoài Thanh (18 tuổi) 8 năm tù giam, Trần Xuân Thành (18 tuổi) 7 năm tù giam, Mai Văn Quân (20 tuổi) 6 năm tù giam, Trần Huỳnh Thanh Long (19 tuổi) 7 năm tù giam, Đoàn Văn Phụng (20 tuổi) 5 năm tù giam, Chương Thực Phong (17 tuổi) 4 năm tù giam, Nguyễn Minh Thông (16 tuổi) 3 năm tù giam vì tội giết người.

Trả thù nhầm người sau tiệc sinh nhật

Các đối tượng tại tòa

Vào ngày 25-10-2014, Tuân đi dự sinh nhật của anh Nguyễn Cao Tiến Đạt (tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) thì gặp anh Nguyễn Minh Nhật và hai bên xảy ra xô xát đánh nhau. Tuân đánh Nhật 2 cái và được mọi người can ngăn nên giữa hai bên không gây ra thương tích.

Đến ngày 26-10-2014, Tuân lại được Đạt mời đi dự sinh nhật tại nhà ở xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc). Sợ bị Nhật đánh nên Tuân rủ bạn bè đi theo gồm Thông, Quân, Phụng, Phong cùng đi.

Trong buổi sinh nhật, khi thấy Tuân cũng có mặt nên Nhật nảy sinh ý định đánh trả thù. Nhật đi về trước và rủ thêm nhóm bạn gồm Nguyễn Hoài Phương, Võ Quốc Nam, Nguyễn Chí Thành, Đỗ Xuân Trường, Đỗ Phước Sang, Hồ Ngọc Cường cùng tham gia đánh Tuân để trả thù.

Sau khi chuẩn bị hung khí là tuýp sắt và dao thì nhóm Nhật ra đầu đường hẻm, gần nhà anh Đạt để chặn đánh. Khi thấy nhóm Tuân dự sinh nhật xong đang trên đường về nhà thì nhóm Nhật cầm hung khí đuổi theo nhưng không kịp và quay trở lại.

Bị đuổi đánh, tức giận nên Thông rủ cả nhóm về nơi làm việc của mình để bàn kế sách đánh trả. Tuân rủ thêm Long, Thanh, Thành, Minh Thông cùng tham gia.

Sau đó, cả nhóm quay lại rượt đuổi nhóm Nhật bỏ chạy. Trong lúc này, có anh Nguyễn Trọng Hiếu chở anh Nguyễn Quang Ánh đi chơi về đang chạy xe trên đường Cát Bụi (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) hướng ra quốc lộ 1A.

Do hoảng sợ bởi 2 nhóm đánh nhau nên anh Hiếu bị lạc tay lái té xuống đường. Thấy anh Hiếu và Ánh tưởng là đồng bọn của Nhật nên nhóm Tuân xông tới đánh. Anh Hiếu bỏ xe chạy trốn được, anh Ánh chưa kịp chạy đã bị Phạm Văn Thông xông tới dùng dao rựa chém 1 nhát trúng gáy. Thanh cùng Long đập gây hư hỏng xe anh của Ánh. Sau đó cả bọn bỏ chạy.

Anh Ánh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Ngày hôm sau, các đối tượng ra công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Riêng các đối tượng Phương, Nam, Thành, trường, Sang, Cường có hành vi gây rối trật tự công cộng nên đã chuyển cho cơ quan điều tra Công an huyện Xuân Lộc xử lý theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trả thù nhầm người sau tiệc sinh nhật