Tin vắn thế giới ngày 9/11: Phần Lan xem xét lịch làm việc 6 tiếng/ngày, 4 ngày/tuần

Trâm Anh| 09/01/2020 07:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phần Lan xem xét lịch làm việc 6 tiếng/ngày, 4 ngày/tuần, Australia truy tố 24 người cố ý đốt rừng... là những tin tức thế giới nổi bật.

Phần Lan xem xét lịch làm việc 6 tiếng/ngày, 4 ngày/tuần

Tân Thủ tướng Phần Lan đã đề xuất áp dụng một lịch làm việc linh hoạt hơn ở nước này. Trong đó, người dân chỉ làm việc 4 ngày trên tuần và 6 tiếng mỗi ngày. 

Tin vắn thế giới ngày 9/11: Phần Lan xem xét lịch làm việc 6 tiếng/ngày, 4 ngày/tuần

Bà Sanna Marin ủng hộ ý tưởng làm việc từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Bà Sanna Marin, 34 tuổi – là người đứng đầu chính phủ trẻ tuổi thứ hai trên thế giới – cho biết lịch làm việc mới sẽ giúp người lao động có thêm thời gian dành cho gia đình. Nữ chính khách là bà mẹ một con này lãnh đạo một liên minh trung tả với 4 chính đảng khác. Tất cả đều do phụ nữ lãnh đạo, ba người trong số họ dưới 35 tuổi. 

Ở quốc gia Bắc Âu này hiện nay, người lao động làm việc 8 tiếng mỗi ngày và 5 ngày trong tuần. Đề xuất của Thủ tướng Sanna Marin ngay lập tức được Bộ trưởng Giáo dục Li Anderson ủng hộ. 

Ukraine và lực lượng đòi độc lập miền Đông trao trả tù binh

Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông vừa tiến hành cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn, theo đó, toàn bộ tù nhân mà hai bên bắt giữ trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua đã được trở về nhà. Động thái này cho thấy bước đi tích cực trong việc cải thiện quan hệ và củng cố niềm tin giữa các bên tại Ukraine.

Đây là lần đầu chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền đông Ukraine trao đổi tù nhân kể từ năm 2017. Cuộc trao đổi là một trong những kết quả đạt được tại Hội nghị cấp cao Bộ tứ Normandy (gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine), diễn ra mới đây tại Pháp. Tại hội nghị, các bên đã ra tuyên bố chung nhất trí thực thi ngay lập tức các biện pháp nhằm ổn định tình hình cuộc xung đột tại miền đông Ukraine, trong đó khẳng định, trao đổi tù nhân là một bước đi cần thiết.

Indonesia triển khai tiêm kích, tàu chiến đến đảo gần Biển Đông

Quân đội Indonesia ngày 8/1 thông báo, nước này đã triển khai 4 máy bay tiêm kích và 8 tàu chiến đến tuần tra các đảo gần khu vực Biển Đông tranh chấp, làm leo thang căng thẳng với Bắc Kinh sau cuộc tranh cãi ngoại giao về việc các tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải quốc gia này.

Jakarta cho hay, một tàu hải cảnh Trung Quốc đã bị phát hiện gần quần đảo Natuna trong ngày 8/1 và tuyên bố chính quyền sẽ cử hàng trăm ngư dân đến khu vực này để giám sát các tàu nước ngoài.

Iran cảnh báo chiến tranh toàn Trung Đông nếu Mỹ đáp trả

“Bất cứ hành động nào của Mỹ nhằm đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào sáng 8/1 vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq có thể kéo theo chiến tranh toàn diện ở Trung Đông”, một cố vấn của Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo sau khi Iran tiến hành 2 đợt tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng cuộc tấn công của Iran là “biện pháp phòng vệ chính đáng”. Tehran cảnh báo sẽ thực hiện một đợt tấn công nữa nhằm vào các đồng minh của Mỹ và thậm chí vào sâu lãnh thổ Mỹ nếu Washington đáp trả. Phản ứng về vụ tấn công của Iran, Tổng thống Trump bình thản cho biết “tất cả vẫn ổn”.

Australia truy tố 24 người cố ý đốt rừng

Cảnh sát bang New South Wales (NSW), Australia, ngày 7/1 ra thông báo cho biết đã có hành động pháp lý với tổng cộng 183 người có các hành vi gây ra cháy rừng, trong đó 24 người bị truy tố với tội danh cố tình phóng hỏa trong thời gian từ 8/11 năm ngoái đến nay.

Hiện tất cả các bang ở Australia đều xảy ra cháy rừng, nhưng NSW là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Lệnh cấm đốt lửa đã được áp dụng trên toàn bang NSW. Toàn Australia có hơn 2.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong đó có 1.588 ngôi nhà tại NSW. 1/3 số gấu koala ở bang NSW có thể đã chết do hỏa hoạn và 1/3 môi trường sống của chúng bị phá hủy.

Ấn Độ sắp treo cổ 4 kẻ cưỡng hiếp nữ sinh

Tòa án xét xử nhanh ở thủ đô New Delhi hôm qua (7/1) ấn định ngày xử tử Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta và Mukesh Singh - các hung thủ trong vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại nữ sinh trên xe buýt từng gây chấn động Ấn Độ 7 năm trước. Theo đó, 4 kẻ này dự kiến bị treo cổ vào 7h sáng 22/1 tại nhà tù Tihar.

Ấn Độ hiếm khi thực thi án tử hình. Từ năm 2004 đến nay, chỉ có 4 người bị xử tử, gần nhất là Yakub Memon, kẻ tài trợ cho vụ đánh bom ở Mumbai năm 1993. Tuy nhiên tội ác của những kẻ cưỡng hiếp đã làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp nước này, khiến dư luận quốc tế phẫn nộ và buộc chính phủ phải thông qua luật chống cưỡng hiếp mới với mức phạt nặng hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 9/11: Phần Lan xem xét lịch làm việc 6 tiếng/ngày, 4 ngày/tuần